Bạn đang ở đây

Tom Hanks trở lại với “Larry Crowne”

Tom Hanks, một trong những ngôi sao đắt giá nhất thế giới tâm sự về bộ phim mới nhất do chính anh viết kịch bản, đạo diễn, diễn xuất, cùng sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Julia Robert.

 

 

Nhắc đến Tom Hanks, người ta thường nghĩ ngay đến một “bảng vàng” thành tích với vô số giải thưởng (trong đó có hai giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất) và một loạt các bộ phim thành công rực rỡ về cả doanh thu lẫn nghệ thuật. Không chỉ được xếp vào danh sách những ngôi sao đắt giá nhất, Hanks được đánh giá cao bởi sự “dũng cảm”, luôn sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới mẻ trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Vai diễn mang tính đột phá đầu tiên của anh là... một người phụ nữ trong bộ phim truyền hình “Bosom Buddies”. Năm 1993, Hanks phá vỡ quy luật “bất thành văn” của Hollywood bấy giờ là “nhân vật đồng tính nam đồng nghĩa với một sự nghiệp thất bại” khi giành được giải Oscar đầu tiên với vai một người đồng tính luyến ái trong “Philadelphia”.

Chính vì vậy, không nhiều người ngạc nhiên khi Tom Hanks quyết định tiếp tục thử sức mình ở vai trò đạo diễn và cả biên kịch ở bộ phim mới nhất “Larry Crowne”. Ngoài việc cộng tác với kịch bản gia của bộ phim hài nổi tiếng cách đây vài năm - “My Big Fat Greek Wedding”, “Nia Vardalos” - Hanks còn thuyết phục được một ngôi sao danh giá khác tham gia tác phẩm của mình - “Người đàn bà đẹp” Julia Robert.

“Larry Crowne” là câu chuyện về một nhân viên siêu thị bất ngờ bị buộc thôi việc. Li dị vợ, đối mặt với khoản nợ nhà đất, Crowne quyết định đi học đại học để “làm lại từ đầu”. Tại trường học, Crowne gặp và bắt đầu một mối quan hệ với chính cô giáo của mình (Julia Robert) - một người phụ nữ cũng đang vấp phải những vấn đề rắc rối trong cuộc sống riêng.

Nhân vật Crowne được xây dựng từ chính những kinh nghiệp sống của Tom Hanks. “Tôi chỉ đi học có vài năm, rất giống với Larry trong bộ phim” - Hanks cho biết. “Lúc đó, tôi mới 17 tuổi. Trong lớp học có những người lớn gấp đôi tuổi tôi, đã có gia đình và công việc riêng của mình”.

Julia Roberts vai Mercedes Taniot - một giảng viên đại học đang phải đối mặt với cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ. Nói về mối quan hệ lãng mạn giữa Larry và Taniot, Hanks tâm sự: “Lứa tuổi 50 của tôi không còn là quãng thời gian thích hợp nhất cho những câu chuyện tình hài hước lãng mạn... Trong “Larry Crowne”, chúng tôi cố gắng làm những gì giống với cuộc đời thực nhất. Bạn tình cờ gặp một người và đó hóa ra lại là một trong những điều tuyệt vời nhất xảy đến với bạn”.

Mặc dù chỉ riêng hai cái tên Tom Hanks và Julia Robert cũng đã đủ để lôi kéo khán giả đến rạp (như họ vẫn thường làm trong các bộ phim trước đây), “Larry Crowne” vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ phim hè nặng ký, hầu hết là các bom tấn với kỹ xảo hoành tráng như “Transformers 3: Dark of the Moon”. Ngoài ra, trong thời điểm hiện nay, khi tình trạng thất nghiệp đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, một bộ phim như “Larry Crowne” có thể không nằm trong sự lựa chọn của người xem điện ảnh. 

Năm ngoái, “The Company Men” do John Wells đạo diễn - kể về 3 người đàn ông phải “vật lộn” tìm mọi cách đối mặt với việc bị sa thải và những ảnh hưởng của nó đến gia đình và cuộc sống ngoài xã hội - mặc dù giành được nhiều lời khen từ giới phê bình nhưng lại thất bại về doanh thu phòng vé.

Tuy nhiên, đồng tác giả kịch bản, Vardalos cho biết “Larry Crowne” là một bộ phim nhẹ nhàng, đúng chất tình cảm hài lãng mạn, có thể đem lại niềm vui cho người xem. “Bộ phim không chỉ phản ánh cuộc sống thường nhật. Nó nói về những thứ bạn có thể có nếu bạn chịu khó mở rộng trái tim của mình”.

Tom Hanks cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của bộ phim: “Larry Crowne” là những gì xảy ra trong đời thực với những tình tiết bất ngờ, đúng chất điện ảnh. Đó là những gì chúng tôi hướng tới. Và hy vọng rằng khán giả sẽ thích bộ phim”.

           

Theo MSNBC
 

people like INLOOK.VN fanpage