Bạn đang ở đây

Trịnh Kim Chi cảnh báo chị em mê tắm trắng

'Làn da mỏng manh chỉ trong một hai lần đã trắng sáng lạ thường chứng tỏ đã bị tổn thương. Dưới ảnh hưởng của thời tiết và không khí thì với một làn da mong manh, hậu quả tồi tệ sẽ xảy ra thôi', Á hậu Việt Nam 1994 chia sẻ.

 

Không quen ngưỡng mộ người khác
 
- Từng là Á hậu Việt Nam, chị định nghĩa thế nào là một phụ nữ đẹp theo chuẩn hiện đại?
 
Phụ nữ là một nửa thế giới, là biểu tượng cái đẹp, do đó phải xác định vai trò làm đẹp cho mình cũng là cho gia đình và xã hội. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ có dung nhan dễ nhìn, duyên dáng sẽ thuận lợi hơn trong công việc và giao tiếp rất nhiều. Ngoài ra, "công, dung, ngôn, hạnh" luôn là phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ thời hiện đại.
 
Tôi vốn không quen so sánh các người đẹp với nhau ở những thời điểm khác nhau, vì ở họ đều có chung một mục đích là bảo vệ danh hiệu sắc đẹp cao nhất nước và mỗi người theo đuổi theo cách riêng của họ. Tôi cảm nhận các hoa hậu Việt Nam trong những năm vừa qua đã hoàn thành tốt công việc của mình đấy chứ.
 
 
- “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Chị ngh ĩ sao ? 
 
Phụ nữ ngày nay rất năng động trong công việc và cuộc sống. Như tôi đã nói, phụ nữ thời nay rất chú ý đến việc chăm sóc dung nhan. Cái đẹp về ngoại hình bổ trợ cho cái đẹp về tinh thần. Cũng có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong”. Do đó người  phụ nữ nên hiểu làm đẹp cho mình cũng là cho gia đình và xã hội.
 
Biết làm đẹp ở đây có nhiều cách hiểu, có thể là chưa biết khám phá vẻ đẹp, có thể chưa biết chăm sóc sắc đẹp và cũng có thể chưa biết tận dụng sức mạnh “dao kéo” để cải thiện sắc đẹp. Bản thân tôi nghĩ, trời sinh ra phụ nữ, nếu đẹp bằng phẫu thuật cũng không có gì đáng phê phán. Ai cũng muốn đẹp để chồng con tự hào, được mọi người trầm trồ. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, như trường hợp một người bạn của tôi, thì không tốt chút nào. 
 
Ban đầu cô ấy sửa mũi, rồi mắt, tiếp theo đến miệng, chân mày. Giờ cô ấy còn muốn sửa ngực, hút mỡ... Mới sửa lần đầu người ta thường sợ, sau đó dễ sinh nghiện. Nói chung tôi ủng hộ việc "dao kéo", nhưng phải biết cân nhắc và giới hạn cho sắc đẹp của mình.
 
- Đã có ai khuyên chị nên “dao kéo” để đẹp hơn? 
 
Tôi ít nghe những lời khuyên về sắc đẹp của mình vì tôi tin vào mắt thẩm mỹ của tôi. Tôi cũng có vài khuyết điểm, nhưng nó đang trong vòng kiểm soát của tôi. Đến một lúc nào đó nó vượt ra khỏi sự tự tin này thì tôi cũng sẽ nhờ đến thẩm mỹ thôi, chắc chắn là như vậy (Cười).
 
- Trong rừng nhan sắc Việt từ trước đến nay, chị ngưỡng mộ vẻ đẹp của ai? 
 
Không ai cả, bởi họ đều có những điểm đẹp và điểm khuyết, không ai hoàn hảo cả, ngay cả tôi. Còn một lý do nữa là bởi vì tôi hơi khó tính khi chọn cho mình một sự ngưỡng mộ.
 
 
Quyền lực nằm trong tay phụ nữ đẹp
 
- Nếu không là một người phụ nữ có sắc, liệu sẽ có một Trịnh Kim Chi ở hiện tại?
 
Có thể có lắm chứ. Tôi rất thực tế, này nhé, thứ nhất tôi là diễn viên thì ngoài tài năng tôi phải có chút gì đó dễ nhìn, nếu muốn tiến xa hơn tôi phải đẹp, phải sáng, chưa kể đi đôi với đức và tài. Thực tế phải vậy.
 
- Nhiều người phụ nữ tự ti trước chồng vì mình kém sắc, thậm chí họ còn sợ mất chồng dù được chồng thương yêu. Chị có lời khuyên gì đến họ?
 
Tôi chỉ biết góp ý với các đấng mày râu thôi. Tôi chia sẻ rằng, người phụ nữ vốn gặp chuyện không may mắn nên họ đã khổ quá rồi, vì thế tôi rất thông cảm và không muốn họ phải thế này phải thế kia nữa. Người đàn ông thường muốn vợ “có sao để vậy”, đẹp hơn thì tốt nhưng không được dùng "dao kéo".
 
Nhiều chị em chỉ ước ao chồng đi đâu đó một tuần để ở nhà làm thẩm mỹ. Bản thân người đàn ông đôi khi còn hay chê vợ, khiến vợ thấy mặc cảm, nhưng đến khi vợ sửa lại bảo: “Tôi không xài đồ giả”. Có nghĩa họ không có sự chia sẻ, thông cảm và góp ý với tình cảm yêu thương, điều đó càng làm cho người phụ nữ khủng hoảng hơn.
 
- Theo chị, nhan sắc có mang lại quyền lực cho phụ nữ? 
 
Có vẻ như trong thời đại ngày nay, hơn cả tài năng, sắc đẹp là một phẩm chất quan trọng để lọt vào thế giới của những người nổi tiếng. Để đạt được và duy trì vẻ hấp dẫn đã trở thành mối quan tâm, nếu không muốn nói là nỗi ám ảnh, của cả ngôi sao và những người đang làm nghệ thuật.
 
Dù muốn hay không, đàn ông phải chấp nhận rằng phụ nữ đã và đang nhanh chóng bước lên bậc thang danh vọng một cách đầy tự tin. Trước kia, phụ nữ ở nơi làm việc thường “trầm lặng và thụ động”, nhưng giờ đây họ tạo dựng vị thế cho mình bằng cách sử dụng trí thông minh và nhan sắc thiên phú. Thế nên "quyền lực" cũng sẽ nằm trong tầm tay của họ đấy.
 
 
- Bí quyết giữ gìn sắc đẹp của chị là gì?
 
Tôi không có bí quyết gì cao siêu cả, nhưng tôi biết quan tâm và yêu bản thân mình. Tôi luôn để cuộc sống mình vui vẻ và tránh tình trạng stress xảy ra. Bên cạnh đó, tôi chú ý bổ xung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và làn da.
 
Tôi thường không để làn da thiếu nước, vì nếu thiếu nước nó sẽ khô ráp và các nếp nhăn xuất hiện rất nhanh, còn nếu da nhờn quá thì lại đối diện với mụn. Tôi luôn giữ cân bằng cho da.
 
- Những người đẹp thường luôn sợ vết tích thời gian, đó là những vết da nhăn. Bản thân chị có sợ đến mức mất ăn, thiếu ngủ vì nó?
 
Làm gì mà nghiêm trọng đến như vậy chứ, (Cười) vì sẽ có cách để giải quyết mọi vấn đề thôi mà. Tôi luôn bình tĩnh và không để bất cứ vấn đề nào làm suy sụp tinh thần mình. Đó cũng là một trong những giải pháp ngăn chặn vết tích thời gian.
 
Bí quyết chăm sóc da
 
- Ai cũng biết chị là bà chủ của một tiệm spa và hẳn nhiên chị có làn da đẹp cũng nhờ vận dụng công nghệ chăm sóc sắc đẹp của spa này. Điều đó có đúng?
 
Nói ra chắc mọi người khó tin, vì tôi toàn tư vấn cho các chị em làm đẹp, riêng phần mình tôi lại không thường xuyên như họ được. Tôi rất ít thời gian rảnh để nhân viên chăm sóc mình, hầu như mọi thứ tôi đều tự làm, tự chăm sóc, một phần do cơ địa tôi khá dễ tính.
 
 
- Nhiều phụ nữ đang làm trắng da bằng các loại kem trộn hỗn hợp. Là bà chủ spa lâu năm, chị có lời khuyên hay chia sẻ gì? 
 
Có lẽ báo chí cũng đã cảnh báo rất nhiều về vấn đề này rồi, nên tôi không nói nữa. Bạn nghĩ đi, làn da mỏng manh của mình mà chỉ trong một hai lần đã thành trắng sáng lạ thường thì chứng tỏ đã bị tổn thương. Sau đó, dưới ảnh hưởng của thời tiết và không khí, với làn da vốn đang mong manh chắc chắn hậu quả tồi tệ sẽ dễ xảy ra thôi.
 
- Thế còn với các phương pháp tắm trắng hiện nay thì sao, chị có lời khuyên gì cho những người muốn “xóa sổ” làn da đen?
 
Cái gì cũng vậy, chậm mà chắc. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ làm sáng da từ từ bằng thảo dược thiên nhiên, nên bạn có thể yên tâm khi chọn dịch vụ này. Tuy hơi tốn thời gian nhưng đó là giải pháp tốt nhất.
 
- Theo chị, một trong những sai lầm mà nhiều người mắc phải trong quá trình chăm sóc sắc đẹp là gì?
 
Không chăm sóc bàn tay và phần cổ của bạn, đó là thiếu sót. Khuôn mặt bạn không phải là nơi duy nhất cần sự chăm sóc dịu dàng và cẩn thận. Ánh nắng mặt trời cũng tiếp xúc nhiều với bàn tay và vùng cổ, cũng như toàn bộ cơ thể. Dấu hiệu lão hóa của các khu vực này là các đốm màu sậm, da nâu dễ nhận biết nhất và cũng khó che đậy. 

Mọi người nên bảo vệ cổ, bàn tay cũng như khuôn mặt mình bằng cách dùng kem dưỡng ẩm và kem chống ẩm thường xuyên.
 
Trịnh Kim Chi cùng MC Khánh Huyền và Tuấn Anh trong một buổi quay hình 
 
- Vậy chị đối phó với ánh nắng mặt trời bằng cách nào khi công việc đóng phim của chị thường xuyên ở ngoài?
 
Tôi sợ nắng lắm, nhưng vẫn phải đối diện thôi. Tôi cũng muốn có làn da trắng mịn như mọi người, nhưng tính chất đặc thù của công việc không làm tôi trắng thêm được. Tuy nhiên tôi chỉ còn cách là thoa kem chống nắng và dùng những loại phấn có độ chống nắng cao.
 
Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại

 

people like INLOOK.VN fanpage