Bạn đang ở đây

Trung Quốc ra mắt 'bản nhái' Kungfu Panda

Bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Trung Quốc - Legend of a Rabbit - đã ra rạp hôm 11/7 và gây nhiều tranh cãi.

Bộ phim dài 90 phút, được đầu tư 12 triệu NDT là tác phẩm thực hiện trong suốt 3 năm qua của đạo diễn Tôn Lập Quân - chủ nhiệm khoa hoạt hình Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Vị đạo diễn họ Tôn hy vọng Legend of a Rabbit sẽ đem về 15 triệu NDT - phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé của một phim hoạt hình Trung Quốc mà Pleasant goat and big bad wolf đang nắm giữ.

 

 

Gây tranh cãi

Lấy bối cảnh Trung Quốc cổ đại, Legend of a Rabbit là câu chuyện về thỏ Tu - một đầu bếp làm bánh ở Bắc Kinh - được khỉ Laoguanzhu đào tạo thành cao thủ kungfu và sau này đối đầu với kẻ thù của sư phụ - gấu trúc Xiongtianba.

Bất kỳ ai là fan của Kungfu Panda đình đám 3 năm trước hẳn sẽ đều thấy Legend of a Rabbit thật quen thuộc.

Ngay từ khi Legend of a Rabbit tung ra trailer đầu tiên trên trang web youku.com cách đây 6 tháng, cư dân mạng Trung Quốc đã nhận ra sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa nó với Kungfu Panda. Một vài người gay gắt gọi đây là sự "ăn cắp trắng trợn".

Người dùng có tên Slingbb trên trang Youku nhận xét: "Nếu Legend of a Rabbit ra mắt trước Kungfu Panda, tôi sẽ ca ngợi nó, nhưng bây giờ thì không".

Một người khác có tên Shenlanxiaohao khẳng định anh ủng hộ bộ phim nhưng sẽ không ra rạp xem, đơn giản vì nó là "hàng nhái".

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ Xiaoxiang Morning Herald, đạo diễn Tôn Lập Quân phủ nhận chú thỏ kungfu của anh là "đồ copy" và nói rằng anh thấy phiền lòng với phản ứng của cư dân mạng.

"Nếu Legend of a Rabbit là bản nhái của Kungfu Panda, tại sao Dreamworks lại không đòi phí bản quyền?" - đạo diễn Tôn Lập Quân phát biểu.

 


Ra ngoài biên giới

Bất chấp những ồn ào xoay quanh nội dung phim, Legend of a Rabbit vẫn hiên ngang ra rạp và thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Đạo diễn Tôn tiết lộ đã có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ mua quyền phát hành bộ phim này.

"Các nhà phát hành nước ngoài không phải là kẻ ngốc. Họ đều đã xem Kungfu Panda rồi, đúng không nào?" - Tôn Lập Quân bảo vệ tác phẩm của mình.

Trong bài viết đăng ngày 10/7, trang web của chính phủ Trung Quốc là people.com.cn cũng ca ngợi Legend of a Rabbit như một điển hình thành công, mang đậm dấu ấn "hoạt hình phương Đông" và kungfu Trung Quốc.

Sau khi ra mắt ở quê hương, Legend of a Rabbit cũng sẽ đến với khán giả ở Mỹ, Nga, Úc, Thái Lan và Singapore. Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Trung Quốc được chiếu ở nước ngoài.

Không những thế, đoàn làm phim còn đang ấp ủ kế hoạch mời các ngôi sao hạng A của Hollywood lồng tiếng cho bản tiếng Anh của Legend of a Rabbit. Những ứng cử viên lọt vào "tầm ngắm" của đoàn làm phim gồm có "chàng điệp viên 007" Daniel Craig, ngôi sao kỳ cựu Robert De Niro, "phù thủy" Ralph Fiennes, "tay chơi người Anh" Hugh Grant, "nữ hoàng nhạc pop" Madonna và huyền thoại quyền Anh Michael Tyson.

Trong khi đó, Legend of a Rabbit chiếu ở đại lục cũng do các ngôi sao của Trung Quốc lồng tiếng như Diêm Ni, Phạm Vỹ, Trương Phong Nghị.

2 trailer của Legend of a Rabbit:

 

Theo BĐVN

people like INLOOK.VN fanpage