Bạn đang ở đây

Tuyệt chiêu giúp Philippines đoạt Hoa hậu Thế giới

Để vinh dự trở thành người đẹp Philippines đầu tiên đội chiếc vương miện Hoa hậu thế giới lên đầu, Megan Young đã phải tuân thủ vô vàn các bí quyết, trong đó có những bí quyết 'chỉ nghe thôi đã sợ'.

Một nhóm gồm 6 chuyên gia, có tên gọi "Những nhà vô địch và Nữ hoàng", có nhiệm vụ giúp Megan Young thật hoàn hảo trong cuộc thi sắc đẹp toàn thế giới. Mỗi người trong nhóm có một nhiệm vụ riêng, người thì chuyên các bài tập vóc dáng, người chăm lo mảng thời trang, người trang điểm, người luyện cho Megan kỹ năng phỏng vấn và người đôn đốc lịch trình sinh hoạt của cô trong suốt cuộc thi.





Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young.
 

 


Megan Young trong những buổi luyện tập.

Đầu tiên, Megan buộc phải giảm hơn 11kg và học cách đi giống huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn và Grace Kelly. Phần học đi lại của Megan Young được chia làm ba bài: đi kiểu pilapil, đi kiểu sóng thần và đi kiểu rắn hổ mang. 

Với kiểu sóng thần, người đẹp 23 tuổi phải bắt chước sự uyển chuyển của những con sóng, kiểu rắn hổ mang giúp Megan lướt đi nhẹ nhàng như một con rắn; còn với kiểu pilapil, huấn luyện viên yêu cầu Young phải nhớ lại cách đi trên những bờ mương nhỏ bên bờ ruộng.


“Tôi yêu cầu Megan phải học phong thái của Audrey Hepburn và công nương Monaco Grace Kelly để toát lên được vẻ ngọt ngào và vương giả. Mỗi cuộc thi sắc đẹp chúng tôi lại có những yêu cầu khác nhau với thí sinh. Ví dụ, nếu đi thi hoa hậu hoàn vũ, người đẹp phải bước đi dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng nếu đi thi hoa hậu thế giới, thí sinh đó phải đi đứng một cách trang nhã, quý phái” - trưởng nhóm đào tạo Jonas Gaffud cho biết.


Gaffud yêu cầu huấn luyện viên thể dục soạn cho cô bài tập chú trọng vào vùng đùi và vai. Về phần trang điểm, cô được định hướng trang điểm sao cho toát lên vẻ châu Á nhất vì Young có nét đẹp lai Mỹ. Thậm chí đến màu son của người đẹp Philippines cũng phải được Gaffud tư vấn. “Tôi nói cô ấy nên chọn tông màu son giữa hồng và đỏ, vì chiếc váy cô ấy mặc trong đêm chung lết là màu san hô”.

Mái tóc luôn được búi cao cũng là một bí quyết để Megan Young cao hơn, ngoài ra, không thể thiếu đôi giày cao gót 15cm. “Mặc dù cao hơn 1m70 nhưng Megan luôn phải đi giày cao gót để không bị lấp chìm giữa một rừng người đẹp”.




Theo ông Gaffud, công tác chuẩn bị cho một người đẹp đi thi quốc tế không hải là chuyện đùa, và luôn phải có chiêu để giúp một người đẹp lên ngôi: “Chúng tôi thường xuyên phải nghiên cứu và học hỏi từ những người đi trước”. 

Jonas Gaffud là người có rất nhiều kinh nghiệm từ những cuộc thi sắc đẹp. Ba năm trước, Gaffud từng huấn luyện cho các đại diện của Philippines để đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Kết quả là Venus Raj đứng thứ 4 trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2010, Shamcey Suprup là Á hậu 3 Hoa hậu hoàn vũ 2011 và Janine Tugonon là Á hậu 1 trong cuộc thi năm ngoái.

 

Theo Tri Thức Thời Đại

 

 

people like INLOOK.VN fanpage