Bạn đang ở đây

World Cup 2014 "lên sốt" vì trọng tài

Sẽ thiếu công bằng nếu cho rằng các trọng tài cố tình bắt sai lệch để giúp một đội bóng nào đó hưởng lợi, nhưng dù vô tình hay cố ý thì tỉ 29% trận đấu có sai sót nghiêm trọng của trọng tài là quá lớn và tất cả World Cup 2014 đang “sốt” lên vì các vị "Vua sân cỏ".

Trọng tài luôn là một phần rất quan trọng của các trận đấu bóng đá, bởi vậy trong tất cả các sự kiện bóng đá lớn, các cơ quan tổ chức luôn cố gắng những người giỏi nhất để có thể “cầm cân nảy mực”. Ở World Cup, các trọng tài xuất sắc từ khắp 5 châu lục được tuyển lựa để đưa tới vòng chung kết và điều đó cũng được thực hiện ở World Cup lần này.

Không những thế, năm nay FIFA còn đưa ra hàng loạt các thiết bị hỗ trợ cho các trọng tài như bọt xịt tự tan để chống các cầu thủ ăn gian cự ly đá phạt, hay công nghệ goal-line nhằm để xác định chính xác việc có bàn thắng hay không trong các tình huống mà trọng tài không thể quan sát kịp. Thậm chí, cơ quan chủ quản bóng đá thế giới còn tự tin đưa ra khẳng định rằng người hâm mộ và các đội bóng đến Brazil Hè này sẽ được “thưởng thức bóng đá”.

Tuy nhiên trái với sự mong đợi của ban tổ chức, công tác trọng tài ở ngày hội bóng đá lần 21 này đang gặp khá nhiều những lời ca thán. Tất nhiên những lời than phiền về trọng tài bao giờ cũng có, đôi khi trọng tài là nguyên nhân khiến các huấn luyện viên đổ lỗi cho thất bại mà đội bóng của họ phải đối mặt, nhưng không phải lúc nào họ cũng bị oan. Tại World Cup 2014, tới thời điểm hiện tại mới chỉ diễn ra có 14 trận đấu ở 7 bảng mà lại có tới 4 trọng tài mắc lỗi thì quả là khó chấp nhận.
 

Trọng tài Milorad Mazic đã quá cứng nhắc
Trọng tài Milorad Mazic đã quá cứng nhắc

Mới nhất là ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức diễn ra vào đêm qua. Có thể nếu không có các quyết định gây tranh cãi của các trọng tài Milorad Mazic, “Cỗ xe tăng” vẫn có được chiến thắng. Tuy nhiên người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn còn đang rất bực tức khi đội bóng của họ toàn gặp quyết định bất lợi. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Pepe, trong tình huống tranh chấp giữa Mueller và Pepe, quả thật cầu thủ người Đức có phần “diễn”, bởi cú vung tay của đối phương chẳng đủ để làm anh đau mà phải ngồi bóp hàm.


Chính từ hành động của Mueller đã khiến Pepe nổi nóng và cầu thủ này đã phản ứng bằng việc cúi sát đầu vào tai đối phương, thực ra đó là một pha húc nhẹ, Mueller cũng có hành động đáp trả. Việc những cái đầu nóng xuất hiện ở những trận cầu lớn cũng là điều thường thấy, pha chạm của Mueller và Pepe cũng chẳng nghiêm trọng đến mức phải xé to. Rõ ràng trọng tài có thể làm hạ nhiệt những cái đầu nóng bằng nhắc nhở, hoặc rút thẻ vàng là đủ.

Nhưng trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Pepe, một quyết định được xem là quá nặng tay. Khi Bồ Đào Nha bị đuổi người, họ đang bị dẫn 0-2 và chính việc thi đấu thiếu người đã khiến đội bóng của bán đảo Irberia tắt mọi hi vọng có thể lội ngược dòng. Ngoài chiếc thẻ đỏ đầy khắc nghiệt này, ở đầu hiệp 2, trọng tài còn từ chối cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt đền sau khi Eder bị cầu thủ Đức phạm lỗi trong vòng cấm. Nếu có quả phạt đền (nhiều khả năng sẽ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3) thì chắc hẳn người Đức sẽ còn khó khăn hơn với Bồ Đào Nha.

Trước khi trọng tài Mazic “gây bão” thì các trọng tài cũng Wilmer Roldán, Nicola Rizzoli, Yuichi Nishimura cũng nhận phải những sự chỉ trích mạnh mẽ. Trọng tài Roldán (điều khiển trận Mexico 1-0 Cameroon) đã có tình huống bắt vị không thật chính xác trong tình huống phạt góc dẫn tới bàn thắng cảu Mexico, trong khi trọng tài Rizzoli (Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan) thổi phạt đền oan với Hà Lan.

Nishimura bị trỉ chích mạnh khi góp tay khiến Croatia nhận thất bại
Nishimura bị trỉ chích mạnh khi góp tay khiến Croatia nhận thất bại

Tuy nhiên cả hai vị trọng tài này cũng còn... may bởi cả Mexico và Hà Lan đều đã giành chiến thắng cho nên họ đã không làm lớn chuyện. Tuy nhiên trọng tài người Nhật Bản Nishimura bắt trận khai mạc giữa Brazil và Croatia lại không dễ dàng thoát khỏi sai lầm. Ông cũng thổi một quả phạt đền sai, đồng thời cắt còi trong một tình huống mà đội Croatia có thể ghi bàn thắng (cho rằng Olic phạm lỗi với Cesar), các sai lầm này góp phần khiến Croatia thua trận và họ đã rất giận dữ.

 

Các cầu thủ Croatia sau trận đã nhằm trọng tài để chỉ trích, thậm chí huấn luyện viên Niko Kovac còn mỉa mai thẳng rằng nếu trọng tài cứ bắt như vậy trong các trận đấu của Brazil thì World Cup chẳng cần đá nữa mà nên trao thẳng cúp vô địch cho đội chủ nhà Brazil.

Sẽ thiếu công bằng nếu cho rằng các trọng tài cố tình bắt sai lệch để giúp một đội bóng nào đó hưởng lợi, nhưng dù vô tình hay cố ý thì tỉ 29% trận đấu có sai sót nghiêm trọng của trọng tài là quá lớn và rõ ràng giải đấu năm nay chưa giúp cho người hâm mộ túc cầu có thể “thưởng thức bóng đá” như mong muốn của FIFA.

Theo Dân Trí

people like INLOOK.VN fanpage