Bạn đang ở đây

Học cách giữ 'phi công trẻ' như Shakira

Nữ ca sĩ cho biết, cô và người tình chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, bất chấp hai người chênh nhau đến 10 tuổi.

Sau 3 năm gắn bó bên nhau, “nữ hoàng nhạc Latin” người Colombia đã biến bạn trai, Gerard Pique, trước đó vốn nổi tiếng là một anh chàng cầu thủ bóng đá bảnh trai, hay lăng nhăng thành người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh. Trên tạp chí Ocean Drive, giọng ca quyền lực chia sẻ về cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với chàng phi công trẻ.

Tôn trọng người tình tuyệt đối

Giọng ca Hips Don’t Lie cho biết, bạn trai không thích cô đóng cặp video ca nhạc với các bạn diễn nam. Kể từ đó, cô chỉ mời các vũ công và bạn diễn nữ xuất hiện trong các MV ca nhạc.

Shakira không coi đây là một sự đòi hỏi quá đáng, đơn giản, cô tôn trọng cảm xúc của người yêu một cách tuyệt đối. Bản thân cô coi trọng mối quan hệ này nên nữ ca sĩ không ngần ngại làm theo yêu cầu của chàng phi công trẻ. “Gerard không nói tôi phải làm gì. Chúng tôi bàn bạc về mọi vấn đề như những cặp đôi khác vẫn làm. Cả hai chúng tôi có chung một niềm tin đủ để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp”, giọng ca 37 tuổi cho biết.

Thiết lập những điều luật công bằng cho cả đôi bên

Để “đáp lễ” việc hậu vệ điển trai người Tây Ban Nha không cho phép cô diễn cùng bạn diễn nam, nữ ca sĩ người Colombia cũng cấm bạn trai làm việc với các siêu mẫu nóng bỏng. Cả hai dường như đều cảm thấy hài lòng và không gặp vấn đề gì với điều luật của người kia. Lý giải về điều này, Shakira cho biết: “Chúng tôi là một cặp đôi rất công bằng. Anh ấy là một hậu vệ. Hẳn anh ấy biết rõ cách “phòng vệ” bản thân ra sao vì đó là công việc của anh ấy”.

.shakira-6007-1401246871.jpg

Nữ ca sĩ hạnh phúc với người tình và cậu con trai kháu khỉnh chào đời năm 2013

Chia sẻ chung sở thích với người yêu

Nữ ca sĩ Mỹ Latin tự hào thổ lộ, cô là một tín đồ của môn thể thao vua. Trước khi có bạn trai theo nghiệp “quần đùi, áo số”, Shakira đã là một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá. Sau khi quen Pique, giọng ca bốc lửa đã chuyển đến Tây Ban Nha để tiện cho sự nghiệp thi đấu của bạn trai. “Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ hẹn hò với một cầu thủ bóng đá, nhưng cho đến nay, mọi thứ thật tuyệt vời. Cầu thủ hay nghệ sĩ đều giống như những chiến binh, cống hiến hết mình cho đội bóng cũng như khán giả”, nữ ca sĩ kết luận.

Yêu thì phải thể hiện

Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc hạnh phúc, thân mật giữa Shakira và Pique, bởi họ chưa từng có ý định che giấu tình yêu dành cho nhau. Trong những lần sánh đôi, cặp phi công - máy bay luôn tay trong tay tình tứ, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Trong những lần bạn trai thi đấu, cô không quên gửi những lời chúc ngọt ngào như: “Gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển và số 3 của em!”.

Kể từ khi công khai mối quan hệ với người tình kém gần một giáp, giọng ca bốc lửa giảm tần suất làm việc, cô chuyên tâm làm giữ vai trò hậu phương cho bạn trai. Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái với một bé trai chào đời hồi năm 2013. Dù chưa làm đám cưới nhưng cặp đôi không hề chịu sức ép về điều này, họ hài lòng tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Theo Ngoi sao
people like INLOOK.VN fanpage