Bạn đang ở đây

Những dấu hiệu của một "thanh niên sống ảo"

Nếu có một trong những dấu hiệu này, rõ ràng bạn đang là một thanh niên sống ảo chính hiệu...

1. Điện thoại có một vị trí trên giường

Vâng, còn hơn cả người yêu. Chiếc điện thoại có một vị trí trên giường và được thưởng thức mọi khoảnh khắc của bạn, từ lúc mới ngủ dậy cho đến khi đang ngủ chảy ke!

2. Bạn có thể không gặp bố mẹ người yêu, nhưng là bạn trên Facebook thì cập nhật tin tức mỗi ngày.

Bạn không cần gặp họ mà chỉ chăm chăm nhìn cập nhật Facebook mỗi ngày và cho rằng thế-là-đủ.

3. Kể cả đi tắm, bạn cũng mang điện thoại theo

Để phòng khi có ai gọi, tin nhắn hay thông báo facebook/instagram/tweeter/pinterest/skype…

 

4. Bạn có thể chẳng nhớ chàng người yêu vừa nói gì

…nhưng bạn sẽ nhớ ngay chàng đã đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội. Và kể vanh vách cả ngày của chàng trong vòng  1 phút 30 giây!

5. Và chẳng cần biết người yêu ra ngoài với ai

Bạn chỉ cần vào chế độ bạn thân là biết anh chàng đã khen bao nhiêu cô trên facebook, bấm like bao nhiêu hình ảnh sexy.

6. Bạn sẽ có những khoảnh khắc hồi tưởng về cái ngày bạn được 100 like đầu tiên trên facebook.

7. Sẽ có những ngày bạn trễ hẹn

…vì để quên điện thoại ở nhà và cuống cuồng quay về lấy.

Bạn có phải là một thanh niên sống ảo?

8. Bạn sẽ nhắn tin cho mọi người xung quanh

Dù cho họ vẫn đang trong tầm nói chuyện của bạn. Chẳng hạn như bạn cần lấy đồ ở nhà bếp, bạn sẽ nhắn tin chứ chẳng việc gì phải tốn hơi gọi!

9.  Bạn sẽ có những lúc ngồi trông chờ màn hình điện thoại sáng lên

Việc đó giống như bạn nhìn vào mắt anh người yêu. Nhưng mắt anh chàng thì chẳng thể nào thông báo được cập nhật facebook.

10. Bạn có một bức ảnh cả hai ôm nhau rất đẹp trên instagram

Và bạn sẽ mở nó ra xem mỗi khi định chụp một bức ôm nhau mới.

11. Bạn đăng "lời muốn nói" lên facebook anh chàng còn nhiều hơn nói chuyện

Bạn có phải là một thanh niên sống ảo?

12. Thỉnh thoảng (hoặc luôn luôn) bạn sẽ nghe người yêu bảo: “Để điện thoại xuống đi em.”

“Nhưng anh ơi….”

13. Câu chuyện bạn vừa đăng rất buồn cười nhưng anh chàng cứ đờ mặt ra

“Ôi anh ơi, nó có đến tận 30 like kia mà!”

Bạn có phải là một thanh niên sống ảo?

Nếu có đủ hết những yếu tố trên, hoặc chỉ cần đáp ứng hơn phân nửa, chắc chắn một điều bạn đã quá lệ thuộc vào điện thoại và internet rồi đấy. Hãy nhớ, tất cả những gì đang diễn ra trên internet cũng chỉ là những thứ nằm sau màn hình mà thôi. Điện thoại thông minh, internet đầy ắp thông tin cuối cùng cũng chỉ là để hỗ trợ cho cuộc sống của bạn thôi. Đừng quá lệ thuộc vào nó mà quên mất đi những điều ý nghĩa trong cuộc sống. 

Theo Yan

people like INLOOK.VN fanpage