Bạn đang ở đây

Những hồn ma nổi tiếng nhất thế giới

Hồn ma vua cha Hamlet hiện về báo mộng hay ma gương... là những bóng ma khiến con người lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ đến.
 Tuy không phải là nhân vật trung tâm nhưng hồn ma vua cha Hamlet xuất hiện 3 lần trong vở kịch của Shakespeare đã để lại ấn tượng sâu sắc. Trong hình dáng giống như bóng ma hay ma cà rồng và thích đứng trong bóng tối, ông hiện về báo mộng cho con trai trả thù cho cái chết của mình. 

 

 Huyền thoại con tàu ma quái “Người Hà Lan bay” từ thế kỷ XVII đã gây ra sự ám ảnh rất lớn đối với những con tàu buôn. Nó bị chìm một cách bí ẩn ngoài khơi trong cơn bão, ở khu vực gần mũi Hảo Vọng. Toàn bộ thủy thủ đoàn cùng con tàu đã bị cơn bão nuốt chửng, không để lại bất cứ dấu vết gì trên biển. Sau nhiều năm mất tích, vào năm 1923, con tàu được cho là xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi nhưng không bao giờ cập bến vào đất liền. 

 

 Bell Witch là một trong những con ma nổi tiếng nhất nước Mỹ trong thời gian 1817-1821. Gia đình John Bell chuyển từ Bắc Carolina đến thị trấn Adams, phía Bắc hạt Roberson, bang Tennessee đã bị con ma này ám và tấn công. Vào buổi tối, khu vực nhà ông Bell xuất hiện những âm thanh đáng sợ và có những chiếc bóng lượn qua lượn lại phía đầu giường. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô con gái Betsy Bell (12 tuổi) trở thành mục tiêu của con ma. Em bị thế lực vô hình đó kéo tóc, tát vào mặt và đánh đập bất ngờ trong suốt những buổi tối. 

 

 Trong khi đa số những con ma vô cùng đáng sợ thì Casper lại ngược lại. Nó xuất hiện trong hình hài màu trắng và nở nụ cười trên môi. Con ma này không hề có ý định dọa người mà thường có những hành động thân thiện.

 

 Bloody Mary là một hồn ma thường xuất hiện trong gương. Theo truyền thuyết, đó là con ma nữ và có con bị sát hại dã man. Nếu như ai đó muốn gặp con ma này thì hãy đi vào phòng vệ sinh (thường là trường học) rồi tắt đèn, đứng trước một tấm gương và gọi to Bloody Mary 3 lần. Một số người lớn và trẻ em đều la hét kinh hoàng, hoảng sợ tột độ rồi bỏ chạy nhanh ra khỏi đó sau khi đọc tên cô gái ma quái này hai lần.

 

 Nhà hát Drury Lane không chỉ là nhà hát hoàng gia nổi tiếng mà còn là nơi xuất hiện nhiều câu chuyện ma kỳ bí. Trong số đó có bóng ma màu xám. Bóng ma này có hình dáng một người đàn ông quý tộc, với chiếc mũ Tricorne, áo choàng, đi giầy cao bốt và dắt bên mình cây kiếm. Ngoài ra còn có bóng ma nam diễn viên Charles Macklin và diễn viên hài Joe Grimaldi.

 

 Vanishing Hitchhiker là người phụ nữ đi nhờ xe cực bí ẩn. Cô này thường đi chân trần, đeo một chiếc khăn choàng màu xanh. Hầu hết tài xế đều cho rằng đó là một người phụ nữ đi nhờ xe và sẵn lòng cho cô ngồi ở ghế sau. Cô gái kỳ lạ thường đi nhờ đến thị trấn xa xôi hẻo lánh. Khi đến nơi, người tài xế sẽ rất bất ngờ vì nhìn thấy một ngôi nhà bí ẩn hiện ra trước mắt. Còn người phụ nữ kia thì lên tiếng: "Con gái tôi đã chết tại đây gần 20 năm trước"...

 

 Hồn ma đêm Giáng sinh là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Charles Dickens. Câu chuyện khắc họa sống động nhân vật Ebenezer Scrooge keo kiệt, ưa gắt gỏng. Tuy nhiên, ông đã có những chuyển biến lớn về tư tưởng, tình cảm và nhận thức về giá trị nhân bản sau cuộc ghé thăm của những “vị khách siêu nhiên” là hồn ma vất vưởng Jacob Marley và ba hồn ma của Giáng sinh là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt đó, ông trở thành người mang giá trị nhân ái của Giáng sinh và truyền lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến mọi người.  
Theo kienthuc.net.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage