Bạn đang ở đây

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão

Tính đến ngày 9/10 đã có tới 21.000 thí sinh đã đăng ký tham gia dự tuyển vòng loại mùa thứ 5 chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Chỉ tính riêng số lượng bạn trẻ khao khát trở thành thần tượng đã đủ chứng minh chương trình Vietnam Idol 2013 đang gây sốt thế nào.

1. Đối thủ chính là The Voice đang yếu

Ở Việt Nam chỉ có hai gameshow ca nhạc dành cho đối tượng thí sinh trẻ gây chú ý vài năm trở lại đây là The Voice và Vietnam Idol. Tuy nhiên, The Voice mùa 2 hiện tại đang hạ nhiệt đáng kể. Chương trình này đã gần đến vòng bán kết nhưng vẫn không tìm được ra một thí sinh “hot” để truyền thông rộng rãi và khán giả theo dõi.

Thậm chí, nhiều “hạt sạn” của Giọng hát Việt 2013 đã bắt đầu bị truyền thông “soi”. Âm thanh quá tệ, MC vô cảm, quảng cáo thô thiển là những dẫn chứng mà báo chí đã chỉ ra về cuộc thi này.

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 1

Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến trên sân khấu The Voice

Không chỉ mở màn đúng vào lúc đối thủ đang yếu, Vietnam Idol mùa 5 còn ra mắt đúng dịp các chương trình ca nhạc khác vừa kết thúc, ví dụ như The Voice Kids, hay Sao Mai Điểm Hẹn... Khán giả đang mong chờ một làn gió mới mẻ và hy vọng thưởng thức âm nhạc chất lượng tốt đã đặt cả vào chương trình Thần tượng này.

2. Loạt giám khảo “an toàn”

Có thể thấy, các chương trình gameshow hiện tại đang “vét cạn” giám khảo. Không những vậy, những gương mặt quen thuộc gần như đã khai thác "sạch sẽ" bản thân để có những màn mua vui cho người xem truyền hình. Những màn tung hứng, đối đáp, "đá đểu" của các ngôi sao ghế nóng ở các cuộc thi dường như đã bão hòa và không đủ sức níu kéo khán giả.

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 2

Giám khảo mới, không khí mới cho một mùa Idol mới

Chính vì thế, đầu tư vào chất lượng chuyên môn là điều mà các nhà sản xuất Vietnam Idol đã nghĩ đến khi quyết định mời Anh Quân - một nhạc sỹ được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Vị giám khảo mới này không sở hữu lượng fan "khủng" nhưng đó lại là một lợi thế cho chương trình cho tiêu chí “của hiếm và lạ, và có chất lượng”.

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 3

Giám khảo Idol 2013 tươi cười được chào đón

Trong khi đó, Mỹ Tâm và Thu Minh là hai ca sỹ nữ không có quá nhiều scandal trong làng giải trí. Tuy nhiên, lượng fan của họ lại rất đông. Mỹ Tâm thậm chí được đánh giá như một thương hiệu được biết đến rộng rãi và phổ quát trong cộng đồng nhạc quốc tế. Ít nhiều, Mỹ Tâm vẫn được khán giả đánh giá như một ca sỹ có chuyên môn và nội lực trong giọng hát. Thu Minh, ngược lại, mang đến chất cá tính và thông minh cho chương trình.

Tính thêm cả Quang Dũng thì dàn giám khảo ghế nóng của Vietnam Idol rất "sạch" scandal. Và tất cả họ đều rất được lòng khán giả, đặc biệt là công chúng miền Nam (3 trong 4 vị giám khảo là người miền Nam). Đạo diễn Quang Dũng được ví như một ông Bụt hiền từ và được lòng mọi bên.

Hình tượng ban bệ của Vietnam Idol như vậy đủ khiến các fan có thiện cảm với chương trình mùa thứ 5 này.

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 4

Mỹ Tâm vui vẻ trên sân khấu Idol

3. Cơ cấu và thương hiệu Idol

Cũng giống như các phiên bản quốc tế, cơ cấu của Vietnam Idol cho phép thí sinh được nhiều tự do hơn trong việc chọn bài hát, kể cả khi đi sâu vào các vòng trong.

Sau vòng loại, thí sinh sẽ tiến đến vòng hát nhóm và sau đó là vòng bán kết rồi chung kết. Nếu như thí sinh của The Voice thường chỉ được quyền chọn bài hát để thể hiện ở vòng loại (khi vào vòng sau sẽ là do giám khảo chọn bài) thì thí sinh của Vietnam Idol sẽ được quyền chọn bài hát thậm chí khi đã vào vòng bán kết. Điều này khiến những thí sinh quyết định dấn thân vào chương trình này nhiều hơn.

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 5

Ai cũng mơ trở thành một Uyên Linh bản lĩnh như ngày nay

Thương hiệu của Vietnam Idol được khán giả đánh giá qua các quán quân và các ca sỹ thành danh sau khi bước ra từ sân khấu của Thần Tượng. Và tất nhiên, khi nhìn lại 5 năm của chương trình, người ta vẫn thấy một Uyên Linh sáng giá và được khán giả yêu âm nhạc không ngần ngại gọi là ca sỹ thần tượng. Một trường hợp khác là quán quân Ya Suy giản dị và cảm động vẫn đọng lại trong lòng công chúng lâu bền.

Cũng chính vì lý do này, những người đang ôm ấp mộng Idol sẽ mong được như vậy hơn là chỉ đến với một cuộc thi khi ra về như các chương trình ca nhạc đậm tính giải trí khác. Không những thế, thương hiệu của Idol khi so với những chương trình có bề dày ở Việt Nam như Sao Mai Điểm Hẹn lại có thế mạnh ở tính mới mẻ, phổ quát và phần nào được tiếng “đẳng cấp” hơn.

4. Sự xuất hiện sớm của nhiều gương mặt sáng

Êkip sản xuất dễ dàng chọn lựa trong số 21.000 thí sinh tham dự hàng trăm gương mặt “có lợi truyền thông" và hotboy hotgirl là không thể thiếu. Hàng chục gương mặt thân quen được đông đảo bạn trẻ chú ý đã tham gia Idol lại càng gây chú ý thêm.

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 6

Quân Kun quyết đến Idol để "xốc lại hình tượng"

Quân Kun, chàng trai bị gán mác "thảm họa mạng" cũng xuất hiện tại cuộc thi và gây náo loạn một góc trời. Quân đến với cuộc thi này với quyết tâm xây dựng lại hình ảnh sau khi bị cộng đồng mạng ném đá vì những phát ngôn gây sốc, tự tung ảnh và clip bán nude và gần đây nhất là scandal ảnh nude.

 

4 lý do Vietnam Idol mùa 5 gây bão - 7

Thí sinh gây sốt ở X-Factor cũng tới vòng loại Vietnam Idol

Chàng trai Nguyễn Tiến Việt từng gây sốt trên mạng khi lọt vào top 25 bảng thí sinh nam show truyền hình thực tế The X-Factor tại Anh năm 2012 cũng quyết định thử sức với cuộc thi năm nay ở quê nhà Việt Nam.

Một trường hợp khác là thí sinh đồng tính đến tham dự Vietnam Idol chỉ để nâng cao nhận thức của mọi người về người đồng tính cũng gây chú ý. Rõ ràng những nhân vật này đang làm cho sức nóng cuộc thi Thần tượng lan tỏa rộng rãi hơn bao giờ hết.

Bão Vietnam Idol đã đổ bộ xuống Sài Gòn nhưng liệu cơn bão này có “đốn đổ” khán giả và công chúng hay không thì vẫn còn là điều đang được trông đợi!

Theo 24h
people like INLOOK.VN fanpage