Bạn đang ở đây

BẬT MÍ GIA THẾ QUÁN QUÂN THE VOICE 2015 - ĐỨC PHÚC

Đức Phúc là con trai lớn trong một gia đình có mức thu nhập bình thường. Anh có thành tích học tập khá, giỏi trước khi tham gia The Voice 2015.

 

Với 49,25% lượt bình chọn từ khán giả, học trò của huấn luyện viên Mỹ Tâm chiến thắng đầy thuyết phục tại cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ 3.

Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi chàng trai 19 tuổi là nhân tố trẻ nhất trong Top 4, luôn gây tò mò, bất ngờ mỗi khi bước chân lên sân khấu, sở hữu giọng hát tốt và được sự hậu thuẫn lớn từ huấn luyện viên quyền lực.

Là người khá rụt rè khi chưa có cơ hội tiếp xúc, làm việc nhiều với giới showbiz, đằng sau thành công của Đức Phúc tại The Voice 2015 còn ẩn chứa nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết.

Con lớn trong gia đình có mức thu nhập bình thường

Nguyễn Đức Phúc sinh ngày 15/10/1996 tại Hà Nội. Anh là con trai lớn trong một gia đình sinh sống ở khu phố trung tâm thủ đô, có mức thu nhập bình thường và không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí.

Hiện tại, mẹ Đức Phúc đang làm thợ may tại nhà còn bố đi lái xe, thỉnh thoảng làm thêm việc lắp ráp thiết bị, dụng cụ tập gym vào những lúc rảnh rỗi. Đức Phúc còn một em trai hiện đang học cấp 3 và kém anh 4 tuổi.

Trong suốt quá trình tham gia The Voice, bố mẹ Đức Phúc không lộ diện mà chỉ có người thân, họ hàng ở TP. HCM đến cổ vũ cho chàng trai “đung đưa”.

Hình ảnh đời thường của bố mẹ Phúc

Về việc vắng mặt trên, Đức Phúc giải thích: “Khi tôi tiến sâu vào cuộc thi, bố mẹ tôi bất ngờ và hạnh phúc lắm. Nhưng vì bố mẹ bận công việc riêng nên không thể liên tục vào TP. HCM xem tôi biểu diễn vòng liveshow được. Ngoài ra, tôi thấy cứ đêm thi nào thí sinh có người nhà đến đầy đủ thì người ấy bị loại nên tôi dặn bố mẹ đừng vào dù gia đình rất ủng hộ tôi tham gia cuộc thi”.

Nhiều năm học sinh giỏi, đỗ đại học điểm cao

Không lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, song Đức Phúc cũng được bố mẹ bảo ban, đầu tư học tập đến nơi đến chốn. Năm cấp 1, Đức Phúc là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Sang đến cấp 2, anh theo học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên và đạt thành tích 3 năm học sinh giỏi, 1 năm học sinh tiên tiến. Đến năm cấp 3, Đức Phúc tiếp tục duy trì thành tích học tập tốt với 1 năm học sinh giỏi và 2 năm học sinh tiên tiến. Với tính cần cù, chăm chỉ sẵn có, Đức Phúc dễ dàng thi đỗ vào trường Đại học kiến trúc Hà Nội và đạt số điểm 27,5. Tự nhận mình là người không thông minh, song Đức Phúc luôn nỗ lực trong học tập để bố mẹ không phải bận tâm, lo lắng quá nhiều.

Ít ai biết rằng, ngay khoảnh thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng Liveshow, Đức Phúc đã trở về Hà Nội để hoàn thành bài tập, các kì thi cho năm đầu đại học chứ không chọn cách bảo lưu kết quả như nhiều người đồn đoán.

Hình ảnh Đức Phúc nhí nhảnh

Từng không được nhà trường cho biểu diễn

Đam mê ca hát của Đức Phúc bắt nguồn từ việc gia đình anh rất thích hát karaoke. Từ những lần được nghe bố mẹ hát, Đức Phúc đã phát hiện ra tài lẻ và anh thường xuyên nghêu ngao theo những giai điệu mà mình yêu thích.

Lúc ở nhà, Đức Phúc có thể hát mọi lúc mọi nơi mà không bị ai ngăn cấm. Tuy nhiên, khi theo học cấp 3, không ít lần chàng trai sinh năm 1996 tủi thân vì mình không được biểu diễn như các bạn trong trường.

“Hồi cấp 3, muốn được hát ở trong các chương trình của trường thì phải diễn duyệt trước. Mà lần nào tôi đi duyệt xong cũng không được chọn để hát.

Như lúc như vậy, tôi cứ thấy những ai đẹp thì được lên hát hay sao ấy. Nhiều anh chị trong trường bảo tôi hát hay hơn nhiều bạn mà tôi chẳng bao giờ được chọn.

Mãi đến năm cuối cấp, tôi mới được hát song ca ca khúc “Tạm biệt” trong lễ bế giảng.

Khi đi học đại học tôi được hát thoải mái hơn. Tôi chủ động tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc và được hát trong rất nhiều chương trình khác nhau…” – Đức Phúc bật mí.

Thích đóng phim, quảng cáo và chưa nghĩ tới chuyện tình cảm

Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn và đạt được thành tích ngoài mong đợi, Đức Phúc chưa có dự định cụ thể và hi vọng sẽ được huấn luyện viên Mỹ Tâm hướng dẫn, chỉ bảo thêm trong thời gian sắp tới.

Ngoài đam mê ca hát, Đức Phúc cũng muốn thử sức mình với lĩnh vực diễn xuất, đóng quảng cáo nếu có cơ hội.

Mong muốn trên của chàng trai 19 tuổi cũng chỉ mang tính chất ngẫu hứng sau khi các thí sinh The Voice khai thác khả năng diễn xuất hài hước của Đức Phúc qua hàng loạt các clip vui.

Vì đang nuôi dưỡng quá nhiều niềm đam mê, hiện tại Đức Phúc chưa nghĩ tới chuyện tình cảm.

Anh tiết lộ rằng: “Từ trước đến nay, tôi chưa siêu lòng, rung động với bất kì ai cả.

Bây giờ tôi còn quá nhiều thứ phải làm vì vậy trong đầu cũng chẳng có suy nghĩ nào liên quan đến chuyện tình cảm, yêu đương…”.

Theo Tri Thức Trẻ

people like INLOOK.VN fanpage