Bạn đang ở đây

Châu Á rộn ràng đón năm mới

Các nước khắp châu Á đón chào năm con Dê bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Nhiều người cũng chen chân lên chùa để cầu nguyện cho một năm mới an lành.
  • 01h10icon
    000-Del6394553-5324-1424284088.jpg

    Một người gốc Hoa châm những cây nhang khổng lồ tại Malaysia. Ảnh: Reuters

    000-Par8101886-6096-1424284088.jpg

    Người Đài Loan cầu xin may mắn tại đền Lung Shan, Đài Bắc. Ảnh: Reuters

     
     
  • 01h00icon
    2015-02-18T172338Z-1129753072-4689-6559-

    Hai bảo vệ của một khách sạn ngắm nhìn pháo hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

     
     
  • 00h40icon
    2015-02-18T171830Z-645916626-G-4852-6660

    Người dân bất chấp lực lượng an ninh, đổ xô vào đền Wong Tai Sin, một trong những ngôi đền được coi là linh thiêng nhất ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

    000-Par8101900-5365-1424283436.jpg

    Người dân chiêm ngưỡng pháo hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

     
     
  • 00h30icon
    Pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ trên sông Hudson, Newyork. Sự kiện này do Học viện Nghệ thuật Trung ương Trung Quốc tổ chức. Đây là màn bắn pháo hoa lớn đầu tiên được tổ chức tại Mỹ để chào đón Tết Nguyên Đán. Ảnh: China Daily

    Pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ trên sông Hudson, Newyork. Sự kiện này do Học viện Nghệ thuật Trung ương Trung Quốc tổ chức. Đây là màn bắn pháo hoa lớn đầu tiên được tổ chức tại Mỹ để chào đón Tết Nguyên Đán. Ảnh: China Daily

     
     
  • 00h15icon
    000-Hkg10149313-5546-1424281732.jpg

    Một gia đình ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

     
     
  • 0h05icon
    world-in-pic-5-1-3182-1424280611.jpg

    Pháo hoa rực sáng tại vịnh Marina, Singapore. Ảnh: Reuters

     
     
  • 0h01icon
    chinese-new-year-21-3955-1424279302.jpg

    Hai người đi dạo tại đền Hsian Seh Gong, Tam Trọng, Đài Loan. Ảnh: Reuters

    chinese-new-year-8-1614-1424279880.jpg

    Đèn lồng đỏ thắp sáng rực rỡ tại đền Thean Hou, Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters

     
     
  • icon
    2015-02-18T173306Z-1674068742-8778-7328-

    Pháo hoa do người dân tự bắn thắp sáng một khu phố ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

     
     
  • Ngày 18/2
  • 23h22icon

    Hàng trăm người Singapore đổ về chùa Kwan Im Thong Hood Cho để thắp hương, nhằm đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.

    2015-02-18T162104Z-124807614-G-7699-8255

    Dòng người chen lấn để thắp hương ở Singapore. Ảnh: Reuters

    2015-02-18T164612Z-1169303440-2616-6669-

    Một phụ nữ cầm hoa và hương để cầu khấn tại ngồi đền ở Singapore. Ảnh: Reuters

     
     
  • 22h50icon
    cats333-3652-1424276426.jpg

    Truyển hình nhà nước Trung Quốc phát sóng chương trình chào xuân

     
     
  • 22h30icon
    000-Del6394519-2513-1424274844.jpg

    Chiếc xe được trang trí bằng đèn nháy rực rỡ tại khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: AFP

     
     
  • 21h30icon

    Tại Việt Nam, dòng người tấp nập đổ về các khu trung tâm đô thị như bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội hay đường hoa Hàm Nghi, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nơi trang trí đèn hoa rực rỡ và tổ chức các hoạt động nghệ thuật đón xuân.

    hanoi-5094-1424271118-3169-1424271923.jp

    Người dân Hà Nội tìm chỗ xem pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Quý Đoàn

     
     
  • 21h27icon

    Tại Manila, cảnh sát phong tỏa một số tuyến đường để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm. Ước tính khoảng 1,5 triệu người Trung Quốc đang sống ở Philippines và 27% dân số nước này là người gốc Hoa.

    2015-02-18T142026Z-1006137080-8716-8630-

    Một phụ nữ chuẩn bị treo hạc giấy viết điều ước tại khu phố người Hoa ở Malina. Ảnh: Reuters

     
     
  • 20h35icon
    2015-02-18T133407Z-1931057737-2002-4619-

    Đội múa rồng biểu diễn ở một khu mua sắm ở Bangkok. Tết âm lịch tuy không phải là kỳ nghỉ ở Thái Lan, nhưng cộng đồng người Trung Quốc, chiếm khoảng 15% trong 67 triệu dân số nước này vẫn tổ chức các hoạt động để chào đón năm mới. Ảnh: Reuters

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả người Trung Quốc sinh sống mọi nơi trên thế giới. Bắc Kinh năm nay kêu gọi người dân không đốt pháo, trong bối cảnh mức độ ô nhiễm đang tăng vọt ở đô thị. Các hoạt động kỷ niệm ở Thượng Hải và nhiều thành phố khác của Trung Quốc, có phần trầm xuống trong năm nay, sau vụ giẫm đạp vào dịp tết dương lịch khiến 36 người chết.

    Lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh hôm nay phát biểu thông điệp năm mới, mô tả năm vừa rồi là đầy biến động và thúc giục các công dân "hãy giống như những chú cừu". Phong trào biểu tình cuối năm ngoái đã huy động nhiều người xuống đường, chặn các nút giao thông trọng yếu, và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

    "Cừu được coi là loài động vật hiền lành và sống một cách hòa bình trong nhóm", ông Lương nói. Trong tiếng Trung Quốc, "dê" và "cừu" là hai từ đồng âm, vì thế năm Dê cũng được gọi là năm Cừu. Hai con vật này là biểu tượng của cát tường, tài lộc và những điều tốt đẹp.

    Tết Nguyên Đán thường là dịp đoàn tụ gia đình như ở Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khác.

     

    2015-02-18T125247Z-1768791469-4059-2238-

    Một chú tiểu Trung Quốc tại một ngôi đền được trang trí nhiều đèn lồng đỏ. Ảnh: Reuters

    Theo vnexpress

 

Tag
people like INLOOK.VN fanpage