Bạn đang ở đây

Cười "thả ga" với "The Three Stooges"

Cũng cái tên ‘Ba chàng ngốc’ nhưng là một phiên bản hoàn toàn khác, hoàn toàn mới của Hollywood. Nhiều người có thể nhớ tới bộ phim cùng tựa đề Việt của điện ảnh Ấn Độ vô cùng thành công năm 2009. Nhưng với “Ba chàng ngốc” lần này, khán giả sẽ được cười ở những tình huống rất khác, rất Mỹ.

Bị bỏ rơi trước thềm cửa một trại trẻ mồ côi của các ni cô, 3 cậu bé sơ sinh Moe, Larry và Curly đã lớn lên cùng nhau và trải qua vô vàn những rủi ro và bất hạnh của những kẻ ngốc nghếch. Mới đầu, ba chàng ngốc được mô tả như “những thiên thần từ thiên đường” trong mắt của các ni cô khi họ nhận nuôi họ. Nhưng khi ba chàng lớn lên, các ni cô hoàn toàn vỡ mộng. Moe thì chọc tím cả mắt của sơ Mary-Mengele khiến cô phải chuyển sang sống tại một quận khác. Rồi bao rắc rối kinh hoàng được mang tới từ 3 chàng khờ này.

The Three Stooges, lịch sử và phim hài của năm.

The Three Stooges, lịch sử và phim hài của năm.
 

Đúng lúc này, trại trẻ mồ côi, ngôi nhà duy nhất của ba chàng ngốc đang đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu thốn về tài chính. Nhiệm vụ cứu trại trẻ được trao lên đôi vai của 3 kẻ khờ. Trong 30 ngày, bắt buộc ba chàng phải kiếm được khoản tiền khổng lồ là 830.000 đô la. Lần đầu bước ra thế giới bên ngoài và sải bước trên những con phố của thành phố Big City, những anh hề này gặp một phụ nữ nóng bỏng có tên Lydia, cô ta đưa ra một đề nghị kiếm tiền khá dễ dàng cho họ. Tất cả những gì họ phải làm chỉ là kết liễu cuộc đời của người chồng khốn khổ, bệnh nặng của cô ta để kiếm được khoản tiền kếch xù có thể cứu lấy trại trẻ mồ côi.

Rất cần tiền, khờ khạo, không manh mối, nhưng ba chàng ngốc cũng nhận thấy sự mờ ám trong kế hoạch của cô nàng xấu tính Lydia, đặc biệt là khi họ phát hiện ra mục tiêu của kế hoạch này lại chính là người bạn cũ Teddy, cũng từng sống tại trại trẻ mồ côi. Trong suốt bộ phim, hình ảnh ba chàng khờ khạo với những kiểu tóc không-thể-độc-đáo hơn cùng những tình tiết siêu hài hước sẽ khiến người xem “cười lăn, cười bò”.

Lydia nóng bỏng và một hợp đồng...

Lydia nóng bỏng và một hợp đồng...
 

“The Stooges”, không chỉ là tên của bộ phim mà bạn sẽ được xem ngoài rạp và cười, nó còn là một biểu tượng, một biểu tượng thành công và có một lịch sử ấn tượng. MegaFun xin bật mí một chút nhé:

- The Three Stooges ra mắt lần đầu trên màn bạc vào năm 1930 dưới dạng phim điện ảnh đen trắng với cái tên “Soup to Nuns” và gặt hái vô số thành công trong giai đoạn 1934 – 1945.

- 3 thành viên của nhóm có tên thật là Moses Horwitz (Moe), Louis Feinberg (Larry) và Jerry Horwitz (Curly) và một thành viên cũ có tên Shemp (tên thật là Samuel Horwitz).

- Curly bị đột quỵ vào năm 1946, và phải chấm dứt sự nghiệp diễn xuất của mình.

- Samuel Horwitz trở lại nhóm ba chàng ngốc và vẫn lấy tên Shemp.

- Sau cơn đau tim dẫn tới cái chết của Shemp vào năm 1955, lúc ông 55 tuổi, The Three Stooges đã chiêu mộ Joe Besser – một danh hài kỳ cựu – làm thành viên thứ 3.

- Sau Joe Besser, thành viên cuối cùng của The Stooges, Joe DeRita gia nhập nhóm.

- Sau sự ra đi của hai thành viên đầu tiên Moses Horwitz và Louis Feinbert, Joe DeRita chiêu mộ hai danh hài Mousie Garner và Frank Mitchell để thành lập nhóm The Three Stooges mới.

Xuất phát...

Xuất phát...

... và hiện tại.

... và hiện tại.
 

Cùng MegaFun xem những diễn viên may mắn được chọn vào vai ba chàng ngốc huyền thoại:

Đầu tiên, người thủ vai thủ lĩnh của ba chàng ngốc, Moe Howard là Chris Diamantopoulos. Diamantopoulos, người đã có tuổi thơ sống tại Canada và Hy Lạp, bắt đầu nghiệp diễn trên truyền hình Canada vào lúc 9 tuổi. Anh đã học tại học viện East York Collegiate Institute tại Toronto, đóng vai chính trong các vở nhạc kịch ở trường, như “Anything Goes” và “Man of LaMancha”… Anh đã gặt hái rất nhiều thành công trên sân khấu kịch nghệ. Trên màn ảnh nhỏ, Diamantopoulos được biết đến với khả năng vào vai rất đa dạng. Diamantopoulos lần đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh với bộ phim tâm lý ra mắt năm 2000, “The Adulterer” cùng các bộ phim điện ảnh sau này của anh như: "Drop Dead Roses", "Wedding Daze”, "Three Days To Vegas” và "Under New Management”.

Chris Diamantopoulos, sinh ra để làm thủ lĩnh ba chàng ngốc.

Chris Diamantopoulos, sinh ra để làm thủ lĩnh ba chàng ngốc.
 

Will Sasso thủ vai chàng ngốc Curly. Sassotừng tham gia 5 mùa liên tiếp (1997-2002) trong sê-ri hài ăn khách “MADtv” của hãng FOX-TV, và gần đây hơn, là vai Vince Goodson trong sê-ri hài của hãng CBS, “$#*! My Dad Says”. Niềm yêu thích hài kịch của Sasso đã được hình thành từ rất sớm cùng với những chương trình truyền hình nổi tiếng như “SCTV”, “Saturday Night Live” và “Monty Pythong’s Flying Circus”. Anh là một diễn viên truyền hình bận rộn, với sự xuất hiện trong rất nhiều sê-ri khác nhau như “The X-Files”, “Family Guy”, “Entourage”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “How I met your Mother” và “Two and a Half Men”.

Will Sasso thủ vai chàng ngốc Curly.

Will Sasso thủ vai chàng ngốc Curly.
 

Vai chàng ngốc thứ 3, Larry do Sean Hayes đảm nhận. Hayes nổi tiếng với vai Jack Mc Farland, một người cay nghiệt và hài hước trong sê-ri sitcom lâu năm “Will & Grace” của hãng NBC. Bên cạnh vai trò một diễn viên trên sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh, Hayes còn là một nhà sản xuất. khi chuyển đến Los Angeles, Hayes có biệt tài là một người tấu hài độc thoại, biểu diễn tại Comedy Club, và xuất hiện trong bộ phim truyện truyền hình “A&P”. Vào năm 1998, anh có được vai Jack trong sê-ri “Will & Grace”, anh đã dành được giải Emmy (cùng 6 lần được đề cử), 4 giải Screen Actors Guild Awards (3 lần với vai chính và một lần là thành viên trong dàn diễn viên của phim), 2 giải TV Guide Awards, một giải American Comedy Award và 7 lần được đề cử Quả Cầu Vàng.

Một số phim điện ảnh anh từng tham gia như “The Bucket List”, “Billy’s Hollywood Screen Kiss”, “Pieces of April”, “Win a Date with Tad Hamilton”và “Soul Men”.

Chàng ngốc Larry do Sean Hayes đảm nhận.

Chàng ngốc Larry do Sean Hayes đảm nhận.
 

Được công chiếu rộng rãi tại Việt Nam từ ngày 4/5, bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới những tiếng cười vô cùng sảng khoái cho khán giả.

 

 
Theo MF
people like INLOOK.VN fanpage