Bạn đang ở đây

Hừng đông 2 dẫn đầu đề cử Mâm xôi vàng

Hừng đông 2 nhận được tổng cộng 11 đề cử ở cả 10 hạng mục của giải Mâm xôi vàng - giải "Oscar ngược" dành cho những phim tệ nhất.

 

Điều này cho thấy trong mắt các nhà phê bình điện ảnh Mỹ giữa doanh thu và nghệ thuật rất rạch ròi. Ra mắt hồi tháng 11, tập cuối của loạt phim Chạng vạng là tập thành công nhất về mặt… bán vé với 800 triệu USD trên toàn thế giới và xếp thứ sáu trong danh sách 10 phim ăn khách nhất năm qua. Tuy nhiên, dù có thu hút và khiến khán giả trẻ phát cuồng tới đâu,Hừng đông 2 vẫn bị giới phê bình điện ảnh xem là một phim… nhảm!

Với vai nữ chính Kristen Stewart, đây là lần thứ ba liên tiếp cô góp mặt ở hạng mục Nữ diễn viên dở nhất nhưng lần này cô không chỉ được đề cử với vai Bella trong Hừng đông 2 mà còn cả vai Bạch Tuyết trong Snow White and The Huntsman (Bạch Tuyết và chàng thợ săn). Với lối diễn xuất khá cứng, không chút cảm xúc, Kristen Stewart được xem là không có đối thủ cạnh tranh ở hạng mục này.

Robert Pattinson và Taylor Lautner cũng góp mặt ở đề cử Nam chính và Nam phụ dở nhất. Ngoài ra, chàng Người Sói Jacob và nữ diễn viên trẻ Mackenzie Foy (vai con gái Edward và Bella) cũng được đưa vào đề cử Cặp đôi dở nhất trên màn ảnh, cùng với Robert Pattinson và Kristen Stewart.

Năm nay rất nhiều diễn viên gạo cội, từng sở hữu vô số giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có Oscar, Quả Cầu Vàng, như Barbra Streisand hay Nicolas Cage cũng góp mặt ở Mâm Xôi Vàng. Barbra nhận đề cử Nữ diễn viên chính dở nhất sau phần thể hiện trong phim hài The Guilt Trip còn Nicolas là ở hạng mục Nam diễn viên chính dở nhất với diễn xuất trong hai bộ phim Ghost Rider (Ma tốc độ) 2 và Seeking Justice.

Đặc biệt nữ ca sĩ Rihanna vừa tham gia ngành nghệ thuật thứ bảy đã được đề cử ngay một “mâm xôi” nữ diễn viên phụ dở nhất trong Battleship. Bộ phim được xem là bom tấn và có kinh phí 200 triệu USD từng chiếu tại Việt Nam trong mùa phim hè cũng cạnh tranh với Hừng đông 2 ở các hạng mục Phim dở nhất, Đạo diễn dở nhất (Peter Berg), Phim có dàn diễn viên dở nhất và Kịch bản dở nhất.

Ngoài Hừng đông 2 và Battleship, Mâm Xôi Vàng năm nay còn “quy tụ” một số phim từng chiếu ở Việt Nam năm qua nhưMadea’s Witness Protection, Resident Evil: Retribution, Playing for Keeps, Total Recall, What to Expect When You’re Expecting, Wrath of the Titans hay The Three Stooges (Ba chàng ngốc).

Mâm xôi vàng (hay còn có tên là Razzie Awards) là giải thưởng ra đời từ năm 1989, theo ý tưởng của John Wilson, dùng để “vinh danh” những tác phẩm điện ảnh và diễn viên quá tệ hoặc nhảm nhí ở Hollywood. Đây là “giải thưởng” không một nghệ sĩ nào muốn có tên, mà đã có tên cũng không dám đến nhận trừ vài ngoại lệ cực kỳ… dũng cảm như Halle Berry. Cô là một trong những diễn viên đầu tiên từng vượt qua dư luận để tới nhận giải Nữ diễn viên chính dở nhất trong phim Catwoman vào năm 2002. Ba năm trước đó, cô là nữ diễn viên da màu đầu tiên nhận Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Một nữ diễn viên khác là Sandra Bullock cũng ghi danh vào lịch sử Guinness khi trở thành diễn viên được nhận cả Oscar lẫn Mâm xôi vàng trong cùng một năm với vai diễn trong hai bộ phim là The Blind Side (Oscar) và All About Steve (Mâm xôi vàng) và cô cũng dũng cảm đến nhận giải. Tất nhiên giá trị của Mâm xôi vàng rất thấp, người nhận giải được tặng một mô hình quả mâm xôi gắn trên nhựa sơn vàng có giá 5 USD (hơn 100 nghìn đồng Việt Nam).

Năm vừa qua, Mâm xôi vàng “phát giải” vào ngày Cá tháng Tư. Còn năm nay, ban tổ chức vẫn chưa công bố thời điểm “trọng đại” này.

 

Theo Kim Thoa - Phụ nữ Online

people like INLOOK.VN fanpage