Bạn đang ở đây

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 đã diễn ra vào sáng ngày 18/4 tại Đường sách TP.HCM. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cùng đông đảo bạn đọc, người yêu sách đã đến dự.
 
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết Ngày Sách Việt Nam năm nay có sự kết hợp đồng thời giữa Hội sách trực tuyến với các hoạt động trưng bày sách, tọa đàm về văn hóa đọc, giao lưu giới thiệu sách. Thông qua các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần VIII, BTC mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa tình yêu sách đến bạn đọc trong cả nước, góp phần phát triển, khuyến khích phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân; tạo lập nên những giá trị văn hóa từ gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể xây dựng nét đẹp văn hóa được cộng đồng đón nhận và tôn vinh.

Theo đó, Ngày Sách hướng đến việc tạo điều kiện tiếp cận, gắn kết giữa sách và người đọc, giữa các hoạt động với người tham gia; trong đó tập trung cho bạn đọc thiếu nhi, học sinh, và gia đình tiếp cận với sách dành cho thanh thiếu nhi của các Nhà Xuất bản, Công ty sách; lan tỏa những thông điệp hay, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường Sách TPHCM Lê Hoàng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích trong triển khai thực hiện đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” giai đoạn 2017 – 2020.

Bên cạnh đó, tuần lễ Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 cũng được tổ chức tại Nhà thiếu nhi Thủ Đức (281 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức). 

Theo hcmcpv.org.vn

people like INLOOK.VN fanpage