Bạn đang ở đây

"MẬT NGỮ RỪNG XANH"- CUỐN SÁCH VUN TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN CHO THIẾU NHI

Ngày 2/8, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tọa đàm “Đối thoại với muông thú” nhân dịp ra mắt tiểu thuyết thiếu nhi “Mật ngữ rừng xanh” (NXB Dân Trí và Bách Việt Books ấn hành) của nhà báo Lê Hữu Nam.

Đây là tác phẩm thứ ba của anh. Cuốn sách kể lại hành trình cứu lấy rừng già, muông thú của những đứa trẻ và ông bố của chúng. Những thành viên “bất đắc dĩ” tuy được xây dựng bởi nhiều tính cách, sở thích đam mê khác nhau nhưng “rừng xanh, muông thú” đã gắn kết họ lại để cùng nhau giải mã thông điệp về “sự sống muôn loài”. Qua hành trình đó mỗi chúng ta cũng tìm lại tình yêu thiên nhiên, tình bạn và tình người.

Sách “Mật ngữ rừng xanh”.
Tác giả Lê Hữu Nam.

Tham gia buổi tọa đàm có nhà báo Trác Thúy Miêu, diễn viên Hồng Ánh, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Thanh Duy... và đại diện tổ chức Cứu trợ hoang dã WildAid Việt Nam. Các khách mời đã cùng nhau kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động bảo vệ rừng, đặc biệt là các loài động vật đang trên bờ tuyệt chủng như tê giác.

(Theo Baomoi)

people like INLOOK.VN fanpage