Bạn đang ở đây

MỐT MẶC NGƯỢC SƠ MI Ở ĐÊM MỞ MÀN TUẦN THỜI TRANG VIỆT

Bộ sưu tập của Hùng Việt ra mắt tối 29/9 trong khuôn khổ Tuần thời trang Việt Nam Xuân Hè 2017 gây chú ý với kiểu sơ mi biến tấu.

 

Tối qua, Tuần thời trang Việt Nam Xuân Hè 2017 (kéo dài từ 29/9 đến 2/10) mở màn tại Hà Nội với sự tham gia của chín nhà thiết kế trong và ngoài nước. Bộ sưu tập của Hùng Việt khép lại đêm khai mạc.

Gây chú ý là chiếc áo sơ mi mặc ngược kết hợp chân váy đồng bộ. Từ đầu năm tới nay, trào lưu làm biến dạng áo sơ mi xuất hiện rầm rộ trên đường phố và được các tín đồ thời trang đón nhận nhiệt tình.

Bộ sưu tập của Hùng Việt lấy cảm hứng từ đại dương với họa tiết sinh vật biển được in hoặc thêu trên nhiều loại vải.

Một thiết kế váy ôm đi theo xu hướng khoe vai trần đang nổi bật trên sàn diễn Thu Đông năm nay.

Váy suông không tay nhiều năm gần đây được nữ giới ưa chuộng, nhất là dân văn phòng bởi đem lại cảm giác thoải mái, giấu nhược điểm cơ thể hiệu quả.

Kỹ thuật cắt xẻ vai thể hiện trên một bộ đầm ngắn màu xanh dương.

 

Nhà thiết kế còn theo đuổi phong cách tua rua rộ lên hai năm nay trong làng mốt thế giới.

Váy áo họa tiết hình học mang cảm hứng phương Đông nhờ con mắt thêu lệch vai.

Xu hướng đưa chữ, slogan lên váy áo cũng được Hùng Việt áp dụng với mẫu đầm tua rua. Trên thế giới, Valentino, Dolce & Gabbana hay Raf Simons... là những nhà mốt theo đuổi phong cách này.

Theo Ý Ly (vnexpress)

people like INLOOK.VN fanpage