Bạn đang ở đây

Truyền hình thực tế: Con dao hai lưỡi

Chưa có một scandal nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới một chương trình truyền hình thực tế nhưng cũng không vì thế mà quên đi câu nói quen thuộc: Scandal là con dao hai lưỡi.

Sức hút các cuộc thi trên truyền hình

Trên thế giới từ khi mới ra đời, các chương trình truyền hình thực tế đã  ra sức làm mưa làm gió. Rất nhiều các ngôi sao được ra đời từ các chương trình này như Paris Hilton, Kim Kardashian, Heidi Montag.... Còn ở Việt Nam, trong một vài năm trở lại đây, các chương trình truyền hình thực tế cũng đã xuất hiện khá thường xuyên trên các đài truyền hình (thậm chí có không ít người đã gọi đó là sự bùng nổ). Trong đó, có thể kể đến một số chương trình tiêu tiểu như Vietnam's next top model, Vietnam Idol, Sao mai điểm hẹn, Lovebus, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Đồ rê mí,...

 


Uyên Linh với tới ước mơ làm ca sĩ chỉ sau một cuộc thi trên truyền hình.


Mỗi một cuộc thi kết thúc lại cho ra đời một lứa các ngôi sao. Thậm chí có những nhân vật trước khi đến với các chương trình này có thể coi là vô danh và không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Vậy nhưng khi chương trình kết thúc, họ liền được người ta dành cho (hoặc ít ra là kỳ vọng) trở thành diva - điều mà rất nhiều các ca sĩ đã lao động cật lực, cống hiến hàng chục năm trời cũng không dám mơ tới. Hay như với trường hợp cặp kiện tướng dance sport Khánh Thi - Chí Anh. Đã từng thi đấu hàng chục năm trời và gặt hái được không ít thành công trên đấu trường quốc tế và khu vực nhưng chỉ tới khi tham gia với vai trò Giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, họ mới được đông đảo công chúng biết tới.
 
Nhạc sĩ Quốc Trung đã từng ví von rằng, hàng mấy chục năm vùi đầu vào phòng thu, làm không biết bao nhiêu các sản phẩm âm nhạc nhưng xem ra điều đó không đem lại cho anh nhiều sự nổi tiếng bằng việc xuất hiện trong chương trình Vietnam Idol. Thế mới biết, sức hút của các chương trình truyền hình thực tế hiện nay lớn tới mức nào.

Scandal làm bạn đồng hành

Cho tới thời điểm này, có lẽ ngoài Đồ rê mí Lovebus là tương đối yên ổn, còn các chương trình truyền hình thực tế còn lại đều vướng phải các scandal âm ỹ. Đầu tiên là với Vietnam Idol - chương trình truyền hình thực tế được coi là thành công nhất tại Việt Nam. Có thể nói, trong suốt mấy tháng diễn ra, Vietnam Idol 2010 luôn bị bủa vây bởi các scandal. Ngay trong vòng sơ loại sự hiểu lầm giữa Siu Black mà Sơn Lâm đã xôn xao báo chí. Rồi khi cuộc thì diễn ra thì hàng loạt các sự việc nóng hổi đã xảy ra như thông tin Uyên Linh nói xấu bạn thi, Đăng Khoa tung đoạn băng ghi âm "văng tục, chửi thề" của Đức Anh,...Ngay cả khi cuộc thi kết thúc trong cảm giác hả hê của công chúng lẫn nhà tổ chức khi tìm được người chiến thắng xứng đáng thì lại nổ ra scandal xung quanh vấn đề giọng hát của Uyên Linh. Các nghệ sĩ tranh luận về việc giọng của Uyên Linh thực sự xuất sắc hay cũng thuộc dạng "thường thôi". Công chúng thì hoang mang trước câu hỏi liệu nên hay không nên gán danh hiệu diva cho Uyên Linh....Những sự việc này đã khiến Vietnam Idol trở thành chương trình truyền hình thực tế ồn ào nhất.



Scandal của Đăng Khoa và Đức Anh chỉ làm Vietnam Idol thêm "nóng".


Rồi tới Bước nhảy hoàn vũ, dù mới bước sang mùa thứ hai nhưng các scandal nổ ra cũng không ít. Ở mùa thứ nhất là việc Ngô Thanh Vân dọa bỏ cuộc thi ngay trước ngưỡng cửa đêm chung kết, sự cố á quân Đoan Trang lộ hàng trong bữa tiệc mừng chiến thắng của Ngô Thanh Vân. Còn ở mùa thứ hai thì việc Thu Minh đạo ý tưởng cho điệu nhảy bird dance trong đêm thi vũ điệu samba. Tới như cuộc thi được coi là khá chính thống như Sao Mai điểm hẹn cũng không tránh khỏi scandal. Chỉ một lời bào chữa (vô lễ hoặc không vô lễ - tùy nhận định của từng khán giả) của Đinh Mạnh Ninh mà cũng đã xảy ra những căng thẳng không cần thiết giữa giám khảo và thí sinh.

Mới đây nhất, việc Minh Quân đột ngột tuyên bố dừng cuộc sau khi hoàn thành đêm thi thứ ba của Cặp đôi hoàn hảo cũng đã khiến công chúng xôn xao. Lý do mà Minh Quân đưa ra là "Lúc đầu được mời tham gia chương trình, tôi rất lo lắng về chuyện Lê Khánh không hát được, nên điện hỏi ban tổ chức thì họ trấn an rằng, cuộc chơi này không phải thi hát, mà chỉ mang tính giải trí, vui nhộn, mỗi cặp đôi mang đến chương trình một màu mắc riêng. Tuy nhiên đến khi nhập cuộc chơi, ban giám khảo lại đưa ra nhiều nhận xét theo kiểu đang cố tìm ra một giọng hát chuyên nghiệp vậy".

Đến thời điểm này, khi đêm thi thứ 3 chưa diễn ra và ban tổ chức cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo cũng chưa lên tiếng thì việc Minh Quân có được rút khỏi cuộc thi hay không là điều chưa thể chắc chắn. Tuy nhiên, chắc chắn đây sẽ không phải là scandal cuối cùng của cuộc thi này.



BTC Vietnam Idol đã giải quyết êm thấm scandal có tên "Siu Black - Sơn Lâm"


Scandal: Hại ít lợi nhiều?

Các scandal liên tiếp ập đến, bủa vây các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, các đơn vị tổ chức đã tỏ ra khá nhanh nhạy khi giải quyết những scandal này. Điển hình nhất của lẽ là vụ việc lời qua tiếng lại giữa Siu Black và Sơn Lâm trong cuộc thi Vietnam Idol 2010 vừa qua. Cách giải quyết của BTC cuộc thi đủ để làm cho những người trong cuộc là Siu Black, Sơn Lâm không tiếp tục "đấu võ mồm" trên truyền thông và cũng vừa đủ để cho khán giả hài lòng. Hay như việc xử lý êm thấm với scandal giữa Đức Anh và Đăng Khoa. Việc Đăng Khoa dừng bước ngay sau khi scandal nổ ra đã những nghi ngờ của công chúng về một kịch bản cho Đăng Khoa ra đi trong vinh quang không hẳn là không có cơ sở.

Đến thời điểm này, chưa có một scandal nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các chương trình truyền hình thực tế mà ngược lại, nó khiến cho chương trình đó thêm nổi tiếng và được công chúng chú ý hơn. Tuy nhiên có lẽ cũng không vì thế mà quên đi câu nói, vốn dĩ đã quá quen thuộc: Scandal là con dao hai lưỡi.

Theo 24h

people like INLOOK.VN fanpage