Bạn đang ở đây

Ngạc nhiên với chiếc máy bán mỳ bò tự động đầu tiên trên thế giới

Chiếc máy bán mỳ bò sẽ nấu cho thực khách một bát mỳ bò nóng hổi, ngon lành chỉ trong hai phút.
Máy bán hàng tự động thường bán các món ăn nhẹ, nhỏ gọn như một thanh kẹo chocolate hay một gói khoai tây chiên giòn, một chai coca,… 

Nhưng người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc sẽ sớm được thưởng thức những bát mỳ thịt bò được nấu chín ngay tại những máy bán hàng tự động kiểu như vậy. Chỉ cần nhấn một nút, chiếc máy sẽ bắt tay vào công đoạn nấu một bát mỳ bò nóng hổi.
 
Những nhà sáng chế đang thưởng thức bát bát mỳ do chiếc máy bán hàng nấu.

Nhà sáng chế ra chiếc máy bán bát mỳ độc đáo này khẳng định: "Đây là chiếc máy bán mỳ bò tự động đầu tiên trên thế giới".

Khách hàng có thể lựa chọn các loại hương vị của món mì thịt bò mà họ muốn trên màn hình. Chiếc máy chỉ nấu trong vòng 1 – 2 phút là thực khách sẽ có bát bát mỳ như ý.

Đội sáng chế đã nhận được 6,2 triệu NDT (gần 22 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư để tiếp tục phát triển sáng chế của mình.


Đây được coi là chiếc máy bán mỳ bò đầu tiên trên thế giới.

Những chiếc máy bán mì bò tự động này sẽ được tung ra khắp Thượng Hải từ tháng 10 tới với phiên bản hai, có nâng cấp cho tùy chọn nấu cơm và nước uống.

Đây không phải chiếc máy đầu tiên bán đồ ăn tươi ngon cho người dùng. Trước đây, tại Nhật Bản đã từng có những chiếc máy bán sushi, gà chiên,...

Máy bán hàng tự động rất phổ biến tại Thượng Hải. Trung bình cứ 23 người dân lại có một chiếc máy bán hàng tự động.


Người dùng chỉ việc chọn món…


…và bát mì sẽ được nấu và đưa ra cửa dưới.

Trong khi đó, tại Mỹ cũng đã có xu hướng bán những đồ ăn tốt cho sức khỏe tại các máy bán hàng tự động. Những chiếc máy sẽ bán xà lách hay nước ép trái cây...

 

Theo Tri thức trẻ/(Nguồn: Dailymail)

 

people like INLOOK.VN fanpage