Bạn đang ở đây

Bé gái bị máy ép mía lột da đầu, người dân đứng nhìn

Một bé gái 13 tuổi không may bị máy ép nước mía lưu động (loại rất phổ biến dọc các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn miền Nam) cuốn mái tóc dài, kéo văng cả 1 vùng da đầu, máu me bê bết.

Vụ tai nạn kinh hãi này xảy ra khoảng 13h00' ngày 23/3, tại Ngã Ba Đình, Đường Cách mạng tháng 8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ). 

Nạn nhân là bé Huỳnh Thị Như Ý (13 tuổi), đang học tại trường THCS Quận Bình Thủy). Theo nhân chứng hiện trường cho biết, lúc xảy ra tai nạn, Như Ý đang giúp cô ruột (chủ xe nước mía) phụ bán nước mía cho khách và do bất cẩn, mái tóc dài của Ý đã bị máy ép cuốn vào khi đang vận hành.
 
Sau hơn 15 phút nỗ lực, thân nhân và một số người dân mới có thể cứu thoát bé gái ra khỏi chiếc máy ép. Bé gái khóc thét trong trạng thái rất hoảng loạn
Sau hơn 15 phút nỗ lực, thân nhân và một số người dân mới có thể cứu thoát bé gái ra khỏi chiếc máy ép. Bé gái khóc thét trong trạng thái rất hoảng loạn
 
 
Do máy ép được kéo bằng sức kéo của động cơ xăng 5.5Hp (mã lực) thay vỉ dùng mô-tơ điện như thông thường, nên sức kéo - ép là rất mạnh. Phải mất hơn 3 phút sau khi Như Ý la hét kêu cứu vì bị cuốn vào máy, những người xung quanh mới tắt được động cơ.
 
Nạn nhân bị lột gần hết phần da đầu và tóc, chỉ còn kẹt lại 1 mảnh da trán nên không thể tách rời khỏi máy ép trong khi máu ra bê bết khắp người . 
 
Phải có gần 100 người hiếu kỳ kéo đến quanh hiện trường để xe và bình luận một cách vô cảm về vụ tai nạn, trong khi nạn nhân vẫn còn đang bị kẹt vào máy ép và la hét cầu cứu.
 
Khoảng 10 phút sau, 3 người đàn ông hành nghề chạy xe honda ôm ở gần Ngã ba này đã chạy đến hỗ trợ. Sau hơn 15 phút nỗ lực dùng dao và kéo cắt phần da và tóc còn dính lại, những người này và thân nhân của bé gái đã cứu thoát nạn nhân ra khỏi chiếc máy ép.
 
Người dân tụ tập rất đông chỉ để chứng kiến cảnh bé gái bị kẹt trong chiếc máy nước mía với tình trạng lõa thể và máu me đầy người
Người dân tụ tập rất đông chỉ để chứng kiến cảnh bé gái bị kẹt trong chiếc máy nước mía với tình trạng lõa thể và máu me đầy người
 
 
Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào BVĐK TP.Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng máu me đầy người và lõa thể vì chiếc áo phông của bé gái cùng mớ tóc & da đầu vẫn còn dính chặt trong cối ép, không thể tách ra. Dù ban đầu, khi vừa được cứu thoát, bé Như Ý vẫn gào thét một cách đau đớn và hoảng loạn. Nhưng khi những người dân xung quanh và thân nhân đến chở vào Bệnh viện, theo quan sát của CTV thì Như Ý đã bắt đầu tỉnh táo trở lại.  
 
Theo đề nghị của CTV Đất Việt , nhiều thanh niên đã nhanh chóng tách bánh răng máy ép, quay ngược vòng tua máy để gỡ phần da đầu & tóc của nạn nhân ra đem ướp đá, tức tốc chở ngay vào Bệnh viện để các bác sĩ cứu chữa cho bé. 

CTV Báo Đất Việt thông tin thêm: khoảng 14h30, sau khi sơ cứu và sát trùng băng bó vết thương, Như Ý đã được chuyển viện lên BVĐK Trung ương Cần Thơ (Bộ Y tế) - nơi có kinh nghiệm chuyên môn và thiết bị kỹ thuật cao để xử lý các cas tổn thương da nghiêm trọng thế này.

Dù thân thể đầy máu nhưng bé gái vẫn tỉnh táo khi được người nhà đưa đi cấp cứu
Dù thân thể đầy máu nhưng bé gái vẫn tỉnh táo khi được người nhà đưa đi cấp cứu
 
Nhiều người dân cho biết, vì lý do gia đình, bé Như Ý không sống với cha mẹ mà ở chung với người cô ruột làm nghề buôn bán hàng rong, cuộc sống rất khó khăn.
 
 Hiện các bác sĩ đang nỗ lực truyền máu, chống nhiễm trùng, bảo quản mẩu da và tóc của bé để phục vụ công tác chữa trị. Tình trạng sức khỏe của nạn nhân cũng được theo dõi đặc biệt vì thông thường, những ca tổn thương mất vùng da lớn như vậy là rất nghiệm trọng & có thể diễn biến khó lường. 
 
Chi phí điều trị cho những ca tai nạn nghiêm trọng này là bao nhiêu, nhưng các bác sĩ BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết, phải mất từ 2 đến 3 năm sau thì mới có khả năng phục hồi da & tóc cho bé Như Ý. Chi phí điều trị, theo các bác sĩ, là không nhỏ.
 
Nỗ lực tháo phần da đầu và tóc của nạn nhân để đưa vào bệnh viện, hi vọng các bác sĩ sẽ nối ghép thành công cho bé.
Nỗ lực tháo phần da đầu và tóc của nạn nhân để đưa vào bệnh viện, hi vọng các bác sĩ sẽ nối ghép thành công cho bé.

Xe ép nước mía đã từng gây hàng chục vụ tai nạn gây thương tật cho nhiều người dân, kể cả khách hàng ư chuộng loại thức uống bình dân bổ dưỡng này. Trong đó, tại Cần Thơ, BVĐK Thành phố đã ghi nhận nhiều ca cấp cứu trong tình trạng bị nghiền nát hoàn toàn hoặc 1 phần cánh tay vì bị máy ép cuốn vào.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc này đến bạn đọc.
 
Dù bé gái đã được đưa đi cấp cứu, nhiều thân nhân của bé vẫn khóc nức nở sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng
Dù bé gái đã được đưa đi cấp cứu, nhiều thân nhân của bé vẫn khóc nức nở sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng
 

Theo Báo Đất Việt

 

people like INLOOK.VN fanpage