Bạn đang ở đây

Bến xe ở TP.HCM kẹt cứng trong dịp nghỉ lễ 30/4

Do dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều người dân sống và làm việc tại TP.HCM kéo nhau đi du lịch hoặc về quê khiến các bến xe kẹt cứng.
Nhập mô tả cho ảnh
Do kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, rất đông người sinh sống và làm việc tại TP.HCM lên kế hoạch đi du lịch hoặc về quê thăm nhà. 15h ngày 29/4, hàng chục ngàn người bắt đầu đổ về bến xe Miền Đông bằng nhiều loại phương tiện, chủ yếu bằng xe buýt. Ảnh: Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Cuối giờ chiều, khu vực nhà chờ và các quầy bán vé ở bến xe Miền Đông khá đông. Theo ước tính của ban quản lý bến xe, lượng hành khách đi vào thời điểm này tăng gấp đôi so với ngày thường, khoảng 40.000 lượt hành khách. Ảnh: Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Tình trạng xếp hàng mua vé đã xảy ra tại các quầy bán vé, chủ yếu tại các quầy của nhà xe đi các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Miền Đông. Những tuyến có cự ly xa như Quảng Nam, Huế ra miền Bắc có ít hành khách mua vé. Ảnh:Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhiều người chuẩn bị hành lý ngồi chờ xe đến để về quê. Một số hành khách cho biết, tuy đến sớm nhưng do khách quá đông, xe di chuyển vào bến khó khăn nên phải ngồi chờ nhiều giờ. Ảnh: Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Em bé ngủ tại bến trong lúc chờ xe về quê. Ảnh: Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Người lớn cũng không tránh khỏi mệt mỏi trong lúc chờ xe nên ngủ thiếp đi. Ảnh: Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Những người khác tranh thủ ăn tối trong lúc chờ xe. Trước đó, bến xe miền Đông cũng cho biết các tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh từ Bình Thuận đến Bình Định và các tuyến khu vực Tây Nguyên, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, khu vực miền Tây đề nghị phụ thu 40% giá cước kê khai ngày thường. Việc phụ thu sẽ áp dụng từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5. Riêng các tuyến từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết  thời gian áp dụng phụ thu từ ngày 30/4 đến hết ngày 2/5. Ảnh: Lê Quân.
Nhập mô tả cho ảnh
Tại bến xe Miền Tây, khách đi các tỉnh Tây Nam Bộ cũng đông tương tự. Từ 15h ngày 29/4, hàng chục ngàn hành khách liên tiếp đổ về bến, hàng trăm xe buýt liên tục nối đuôi nhau vào bến cho hành khách đón xe về quê nghỉ lễ. Ảnh: Trường Nguyên.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhà giữ xe của bến xe Miền Tây lâm vào tình trạng quá tải. Ảnh: Trường Nguyên.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhân viên giữ xe của bến phải thuyết phục khách gửi xe tại các bãi khác gần bến như bãi xe của bệnh viện Triều An vì bãi xe đã hết chỗ, không thể tiếp nhận thêm. Ảnh: Trường Nguyên.
Nhập mô tả cho ảnh
Theo ước tính, lượng hành khách vào ngày hôm nay ước đạt khoảng 43.000 lượt. Đại diện bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, tính đến nay đã có 70 nhà xe hoạt động tuyến TP.HCM – miền Tây tăng giá vé, phụ thu mức cao nhất là 40% so với ngày thường để bù đắp chi phí chiều chạy rỗng trong hai ngày 30/4 và 1/5. Riêng các hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Thành Bưởi, Mai Linh vẫn không tăng giá trong những ngày này. Ảnh: Trường Nguyên.
Nhập mô tả cho ảnh
Đa số hành khách đến bến để về các tỉnh có cự ly gần như Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp... Ảnh: Trường Nguyên.
Nhập mô tả cho ảnh
Còn các tỉnh ở xa như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu thưa thớt hơn. Ảnh: Trường Nguyên.
Nhập mô tả cho ảnh
Do hàng trăm ngàn người dân ồ ạt về quê và đi du lịch trong dịp lễ này khiến các con đường cửa ngõ của TP.HCM như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, Kinh Dương Vương bị ùn tắc nghiêm trọng.  Nhiều hành khách không lựa chọn xe trong bến mà đứng phía ngoài chờ xe "dù".  Ảnh: Trường Nguyên.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage