Bạn đang ở đây

Bình Dương: Công nhân thẫn thờ, khóc khi doanh nghiệp đóng cửa

Các Nhà máy, Xí nghiệp tuyên bố "Đóng cửa" không chỉ của Trung Quốc mà còn của Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí là của Việt Nam.

Tình hình tại Bình Dương hiện nay đã dần ổn định, tuy nhiên hầu hết các Nhà máy, Xí nghiệp đều tuyên bố "Đóng cửa vô thời hạn" vì lo sợ bị cướp bóc, đốt phá. Các Nhà máy, Xí nghiệp tuyên bố "Đóng cửa" không chỉ của Trung Quốc mà còn của Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí là của Việt Nam.

Nhiều công nhân chân chính không tham gia biểu tình, chỉ muốn lo làm ăn sinh sống có đi làm cũng không thể vào Nhà máy, Xí nghiệp - Nơi lực lượng Bảo vệ, Công an, đã thiết lập các khu bảo vệ.

Nhiều Công nhân các nhà máy lo ngại tình hình kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đời sống. Họ đang lo lắng trước việc không có tiền để sinh sống, nuôi con, chăm sóc gia đình.

Việc làm của một bộ phận công nhân quá khích bắt đầu ảnh hưởng lên tất cả mọi người nơi đây. Công nhân đứng thẩn thờ, nhiều phụ nữ đã khóc vì sợ thất nghiệp.
 
[IMG]

Theo Vitalk
 

people like INLOOK.VN fanpage