Bạn đang ở đây

Can ngăn đánh nhau, thực khách bị đâm chết

Hai quán nhậu vỉa hè gần nhau xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành khách nên xảy ra đánh nhau Một thực khách trong quán can ngăn và bị đâm chết.

Ngày 19/1, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xử sơ thẩm lưu động xét xử các bị cáo Khúc Thừa Điền (SN 1991), Nguyễn Văn Phong (SN 1973) và Phan Thành Long (SN 1995, cả 3 cùng trú tại phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 22/5/2012, do mâu thuẫn trong việc giành khách nên Tạ Thị Hạnh (SN 1973, trú phường Khuê Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) đi sang quán của Nguyễn Văn Phong và Khúc Thị Kiều Liên (SN 1975, trú đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) trên vỉa hè Bệnh viện quân y 17 đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thọ Tây, Hải Châu, Đà Nẵng) để chửi mắng.

Phong liền gọi điện thoại cho Trần Thị Hồng Phấn (SN 1990, trú phường An Thê, Thanh Khê, Đà Nẵng) và em ruột là Khúc Thừa Điền (bạn trai của Phấn), Khúc Thừa Thế (SN 1950, trú đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng), Khúc Thừa Sơn (SN 1982) đến quán.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19/1

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19/1

 

Khi nghe Liên kể lại sự việc, Điền liền lấy dao Thái Lan sang đánh vợ chồng Hạnh thì được Liên và Phong can ngăn lấy dao cất. Sau đó, thừa lúc mọi người không để ý, Điền mang dao cất vào túi và đi tìm Long (là cháu ruột của Điền) để rủ đánh vợ chồng chị Hạnh.

Khi đến quán, Long ngồi trên xe máy còn Điền đập đồ trong quán và đuổi đánh vợ chồng Hạnh. Lúc này anh Nguyễn Ngọc Lý Thanh Sang (SN 1979, trú phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) đang ngồi uống bia cùng bạn tên Trần Văn Kết (SN 1986, trú huyện Phú Vang, TT-Huế) trong quán vội đứng dậy can ngăn thì bị Điền đánh lại.

Anh Sang cùng anh Kết chạy vào quán chị Hạnh lấy dao ra đánh trả. Thấy Điền và Long đánh nhau, Phong chạy sang và tham gia giải vây cho cả hai. Sau một hồi đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu vực, Điền đã dùng dao đâm vào ngực trái anh Sang làm anh tử vong tại chỗ.

Qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đã khai đầy đủ hành vi phạm tội của mình với HĐXX. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Khúc Thừa Điền 19 năm tù giam và đền bù cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, Nguyễn Văn Phong nhận 12 năm tù giam và đền bù 40 triệu đồng, Phan Thành Long nhận 7 năm tù giam và đền bù 14 triệu đồng.

Theo Dân trí

people like INLOOK.VN fanpage