Bạn đang ở đây

Ăn cắp nữ trang, bị đóng đinh đến chết!

Bảy nghi phạm cướp một tiệm nữ trang ở Ả Rập Saudi đã bị kết án tử hình bằng súng và đóng đinh. Việc hành quyết lẽ ra đã diễn ra ngày 5-3 những vừa được hoãn lại vì vấp phải sự phản đối từ các tổ chức nhân quyền.
Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah vừa đồng ý tạm hoãn hành quyết 7 nghi phạm trộm cắp. Ảnh: Reuters

 
Sarhan al-Mashayekh là một trong 7 phạm nhân nói trên đã nhận án tử bằng cách đóng đinh do chính Vua Ả Rập Saudi Abdullah ban ra từ cuối tuần trước. Sáu người còn lại sẽ bị bắn.

Từ nhà tù Abha General hôm 4-3, một phạm nhân tên là Nasser al-Qahtani cho biết y bị bắt trong chiến dịch truy quét đường dây ăn cắp nữ trang gồm 23 thành viên vào năm 2004 và 2005. Al-Qahtani nói rằng y bị tra tấn và ép phải nhận tội, đồng thời cũng không được gặp luật sư.

“Tôi không giết ai cả, cũng không có vũ khí khi hành động, nhưng cảnh sát lại tra tấn tôi, đánh tôi và dọa sẽ không để mẹ tôi sống yên ổn nếu tôi không nhận tội”, al-Qahtani cho biết thêm.

Một nhóm hoạt động nhân quyền ở Ả Rập Saudi đã gửi đơn kiến nghị giới chức nước này dừng thực hiện án tử hình nói trên.
 
Theo Thu Hằng - Người lao động/ Daily Mail

 

people like INLOOK.VN fanpage