Bạn đang ở đây

Cha đẻ HH Thu Thảo lên tiếng vì bị tố vô trách nhiệm

Sáng 20/9, trao đổi với PV quanh vụ cha đẻ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây tai nạn cho một cô giáo, bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (mẹ hoa hậu) chia sẻ: Thấy con còn nhỏ mà phải gánh vác trách nhiệm cùng cha, bà rất xót!

 

Cùng trao đổi với PV sáng nay, ngoài bà Nguyễn Thị Hồng Thơ còn có chính quyền địa phương. Ông Lưu Phước Đông - Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) - cho biết, vụ tai nạn đã xảy ra cách đây 6 năm, lúc đó Thu Thảo còn là học sinh phổ thông. Trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn nên việc giải quyết hậu quả thời gian đó cũng không được suôn sẻ và để kéo dài cho đến hôm nay. Theo ông Đông, mấy ngày qua báo chí có đưa tin lại vụ tai nạn, thêm vào đó có nói đến "trách nhiệm" của Thu Thảo sau khi đã đăng quang Hoa hậu nên lãnh đạo chính quyền địa phương rất quan tâm đến vụ việc này.

Ông Đông cho biết, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban cũng đã làm việc với gia đình của ông Đặng Văn Đạt (người gây ra tai nạn) và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân. "Hôm qua (19/9), gia đình ông Đạt đã gửi số tiền còn lại theo bản án cho Chi cục Thi hành án dân dự huyện Hồng Dân và dự kiến một hoặc hai ngày tới, chúng tôi sẽ cùng làm việc với gia đình ông Trần Cảnh Ngợi để xử lý dứt điểm bởi địa phương cũng không muốn có những ảnh hưởng gì đến Thu Thảo", ông Đông cho hay.

Ông Lưu Phước Đông cho biết gia đình ông Đạt đã thực hiện thi hành án (Ảnh: Huỳnh Hải)

Bà Nguyễn Thị Hồng Thơ cũng cho biết gia đình bà ngày 19/9 đã đưa thêm hơn 120 triệu đồng cho cơ quan Thi hành án để trả đủ cho phía cô giáo Xuân. Còn việc nuôi dưỡng cô giáo Xuân đến suốt đời, gia đình vẫn tiếp tục thực hiện.

"Với quyết định của tòa án, gia đình chúng tôi không khiếu nại hay kháng án gì nữa mà chấp nhận thực hiện. Cháu Thảo có giúp cho gia đình một khoản tiền để chi trả. Tôi là mẹ khi thấy con mình còn nhỏ, chưa làm gì ra tiền mà chỉ có tiền thưởng thôi lại phải gánh vác thêm việc giải quyết vụ tai nạn xảy ra cách đây 6 năm, tôi cũng thấy xót lắm", bà Thơ chia sẻ.

Mẹ Hoa hậu Thu Thảo (đứng giữa) cho biết bà rất xót khi để con gái phải gánh vác thêm việc giải quyết vụ tai nạn cho cha. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Bà Thơ cũng cho hay, trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, gia đình bà và Hoa hậu Thu Thảosẽ tổ chức một buổi gặp mặt với báo chí ở TPHCM để thông báo rõ hơn vụ việc.

Cũng trong buổi sáng nay, đoàn lãnh đạo huyện Hồng Dân đã có buổi gặp với Trường ĐH Tây Đô để bày tỏ sự quan tâm của huyện với trường về Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Trả lời về những "lùm xùm" quanh trình độ học vấn của Hoa hậu Thu Thảo mà báo chí đưa tin, ông Phan Văn Thơm - quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô - khẳng định việc nhà trường "đặc cách" thi tốt nghiệp cho Thu Thảo là đúng. "Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh, sinh viên tài năng của trường tham gia các cuộc thi lớn tầm quốc gia, quốc tế".

Theo ông Thơm, bồi dưỡng thế hệ trẻ tài năng là chủ trương của Nhà nước nên việc làm của nhà trường đối với Thu Thảo không có gì sai. "Không chỉ riêng Thu Thảo mà những em khác nếu có tài chúng tôi cũng sẽ xem xét làm như thế để các em có điều kiện khẳng định mình", ông Thơm nói.

Thay mặt lãnh đạo huyện Hồng Dân, ông Lưu Phước Đông - Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - cũng chia sẻ, việc Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam không chỉ là vinh dự của bản thân, của gia đình mà còn là vinh dự của địa phương và của Trường ĐH Tây Đô. Ông Đông bày tỏ mong muốn Trường ĐH Tây Đô tạo điều kiện cho Thu Thảo thực hiện các hoạt động xã hội trong vai trò Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục dạy dỗ, bồi dưỡng kiến thức để Thu Thảo vững vàng hơn về trình độ, giữ tốt lối sống đạo đức để luôn xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Buổi làm việc giữa đoàn cán bộ huyện Hồng Dân và Trường ĐH Tây Đô (Ảnh: Huỳnh Hải).

 

Theo Huỳnh Hải / Dân trí

people like INLOOK.VN fanpage