Bạn đang ở đây

Chợ bao cao su 'độc' nhộn nhịp ở Đà Nẵng

Nhiều loại bao cao su có gai giúp tăng độ ma sát, có thiết bị rung đi kèm, khi dùng chỉ cần gạt nút công tắc nhỏ để khởi động thiết bị.

Thời gian gần đây, thị trường Đà Nẵng lại xuất hiện những sản phẩm đồ chơi tình dục, đồ phụ trợ hoạt động tình dục quái đản. Các sản phẩm “lên đời” này được quảng cáo rầm rộ là tăng cảm giác hưng phấn, đem lại viên mãn khiến nhiều cặp đôi lựa chọn sử dụng. 

Mặt hàng xuất hiện ở thị trường Hà Nội và TP HCM khá nhiều, nhưng thời gian gần đây mới lan rộng ở nhiều cửa hàng bán bao cao su ở Đà Nẵng và trở thành mặt hàng hot. Thậm chí, nơi nào có nhiều hàng lạ thì lại càng được chú ý.

Khi được khách hỏi, chủ cửa hàng trên đường Lê Văn Hiếu (quận Ngũ Hành Sơn) lôi trong hộp giấy ra một chiếc bao cao su dạng thuôn dài với nhiều gân gai nói: “Đây là loại bao cao su đôn lên giúp tăng kích thước 'cậu nhỏ' từ 1 đến 2 cm. Cứ dùng đi sẽ cảm nhận được. Loại này đắt giá cũng là nhờ những gân gai ấy. Nó được làm từ silicon nên rất mềm, độ co dãn tốt. Ngoài ra, khi mua anh được tặng kèm một lọ gel nhỏ nên cứ an tâm sử dụng. Nếu dùng hết chai gel ấy thì có thể trở lại đây mua loại gel bôi trơn khác”.

Thâm nhập những cung đường bán áo mưa lên đời quái dị ở Đà Nẵng

Dụng cụ, đồ chơi tình dục được bày bán công khai.

Người bán cho biết, mỗi hộp có một chiếc, giá tầm 120.000 - 150.000 đồng. Thấy khách có vẻ lưỡng lự, người này nói tiếp: “Giá ấy không cao đâu, nó có thể dùng nhiều lần. Khi sử dụng, anh mang một bao cao su bình thường vào, sau khi 'vui vẻ' xong, anh vứt bao cao su bình thường. Riêng cái bao cao su đôn lên, anh dùng vòi nước mạnh, xà bông hoặc cồn rửa sạch rồi sử dụng lần sau”.

Cùng với đường Lê Văn Hiến, đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà), đường Hùng Vương (quận Hải Châu) cũng nhiều cửa hàng không kém. Nhân viên một quán trên đường Nguyễn Lương Bằng tư vấn: “Bên em mới nhập loại bao cao su hình đầu rồng về, được nhiều khách hàng ưa chuộng lắm. Bên cạnh đó, chúng em còn đó những vật dụng tăng khả năng hưng phấn cho phụ nữ. Tất cả các loại này đều tự động hoạt động bằng pin”.

Loại này làm bằng silicon, có gai giúp tăng độ ma sát, có thiết bị rung đi kèm. Khi dùng, chỉ cần gạt nút công tắc nhỏ để khởi động thiết bị, dùng xong, tháo rời bộ phận rung ra để rửa sạch phần trên, tránh làm ướt thiết bị rung. Nó chỉ hết hạn sử dụng khi thiết bị rung hỏng. Giá mỗi cái tầm 200.000 đồng.

Một nam thanh niên trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu) giới thiệu một loại có hình dạng của “cậu nhỏ” và thanh công cụ cho chị em cho khách quan sát. Loại này có thể rung liên tục khoảng 30 đến 40 phút. Pin sẽ tự hồi phục sau khi sử dụng. Riêng loại này khách có thể rửa, để khô rồi tái sử dụng lại được. Còn về búp bê tình dục thì khác phải đặt tiền trước, hàng hiếm không có sẵn nên phải đặt và đợi chuyển hàng về.

Bao cao su có hình thù kỳ quái

Bao cao su có hình thù kỳ quái.

Các nhân viên bán hàng chủ yếu tư vấn theo hướng làm sao bán được sản phẩm và không nói gì về các tác hại khi sử dụng. Riêng một vài cửa hàng có lưu ý người dùng, chỉ nên sử dụng các loại sản phẩm này khi được sự đồng tình của bạn gái. Bởi, chúng có hình dạng ngộ nghĩnh và lạ so với các loại bao cao su truyền thống nên có thể khiến phụ nữ chưa quen, khó chịu.

Ngoài ra, nhân viên bán hàng quảng cáo là hàng xuất xứ từ các nước như: Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc. Phía bên ngoài các hộp của sản phẩm được ghi bằng dòng chữ nước ngoài. Nhưng khi nhờ dịch thì nhân viên chỉ cười trừ hoặc trả lời: “Em cũng không biết” hay “Ngoại ngữ của em có hạn”.

Các cửa hàng bên cạnh bán bao cao su “siêu mỏng, có mùi, kéo dài thời gian” còn có cả những loại “có gân, có gai, có bi… trên thân”. Đặc biệt, còn có loại bao cao su hình 12 con giáp xuất xứ từ Malaysia với nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau. Tuy nhiên, các loại này được tư vấn chỉ sử dụng một lần chứ không tái sử dụng. Nhiều nơi còn thu hút khách hàng bằng các chiêu thức khuyến mãi như mua nhiều giảm giá, chiết khấu nếu là khách hàng thân thiết...

Búp bê tình dục
Búp bê tình dục

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo các sản phẩm này đem đến khá nhiều nguy cơ cho người sử dụng. Trong quá trình sử dụng, khách hàng cũng gặp phải nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Các phụ kiện như bi, gân, gai, bộ rung... gắn lên, cấu trúc của chúng không đồng nhất nên rất dễ gây rách khi cọ xát. Những chỗ gồ ghề trên các loại bao cao su này có thể làm tổn thương da, bộ phận sinh dục của cả hai người. 

Điều này gây tăng khả năng viêm nhiễm, lây nhiễm các bệnh xã hội. Và việc sử dụng bao cao su “độc” không chỉ nguy hiểm cho người sử dụng và đối tác mà còn có thể để lại những tổn thương về thể xác và tinh thần cho cả hai. Điều này đã được chứng minh bằng việc nhiều người trở thành nạn nhân của dụng cụ hỗ trợ khi đến điều trị tại bệnh việniện.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên thận trọng, không nên vì ham muốn bản thân mà sử dụng các loại bao cao su kì quái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trôi nổi trên thị trường vì không đảm bảo an toàn cho sức khỏe về lâu về dài.

Theo bác sĩ Trần Đức Tuấn (Phòng khám Nam Hải, TP Đà Nẵng) cho biết, bao cao su quái dị được làm bằng silicon được xem là vật thể lạ, có thể gây viêm niệu đạo, âm đạo, cổ tử cung, viêm nhiễm tiết niệu và tạo cơ hội cho nấm và ký sinh trùng sinh sôi. Đối với những loại hỗ trợ máy rung, nếu sử dụng không đúng cách, bất cẩn có thể lọt vào ổ bụng gây viêm nhiễm nặng, rách âm đạo tiếp với cổ tử cung, viêm màng bụng, tụ mủ… Đặc biệt, bộ phận sinh dục nữ rất nhạy cảm, đối với các loại bao cao su được làm bằng silicon nếu không sạch sẽ rất dễ gây bệnh tật. Tất cả các loại bao cao su chỉ nên được sử dụng một lần, tuyệt đối không tái sử dụng.

Theo Pháp Luật Việt Nam

 

people like INLOOK.VN fanpage