Bạn đang ở đây

Công khai xác ướp của sinh vật lông lá bí ẩn được cho là Bigfoot

Ngày 3/7 tới đây, những người dân vốn luôn muốn tìm hiểu về sinh vật lạ Bigfoot sẽ có cơ hội được thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.

Trong khi những bằng chứng về dã nhân Bigfoot từ trước tới nay vẫn chưa được xác minh là có căn cứ, thì đầu tháng 7 tới đây, những người hiếu kỳ sẽ được thỏa mãn trí tò mò sau khi một bảo tàng ở Mỹ công khai xác ướp đông lạnh của một sinh vật bí ẩn được cho là Bigfoot.
 

Công khai xác ướp của sinh vật lông lá bí ẩn được cho là Bigfoot 1
Chủ nhân của Bảo tàng Kỳ lạ - anh Steve Busti.


Theo những thông tin được tiết lộ, sau một thời gian dài chu du khắp đất nước trong thời kỳ cuối của những năm 1960, đầu 1970, xác ướp được cho là Bigfoot sẽ được trưng bày công khai tại Bảo tàng Kỳ lạ thuộc thành phố Austin, bang Texas, Mỹ bắt đầu từ thứ Tư, ngày 3/7 tới đây.

Được biết, những thông tin về Bigfoot bắt đầu nổi lên vào năm 1968. Sinh vật đầy lông lá này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như "Sinh vật Siberskoye" hay "Người tuyết"... Thời kỳ này, nhắc tới Người tuyết Minnesota, ai cũng nghĩ tới sinh vật lạ đầy lông lá, cao khoảng 1,8m và có hình dáng như đười ươi. Sau này, xác Người tuyết Minnesota đã được đem bảo quản trong một khối đá đặc, sau đó, được đặt tiếp vào trong quan tài đông lạnh.
 

Công khai xác ướp của sinh vật lông lá bí ẩn được cho là Bigfoot 2
Sinh vật lạ được cho là Bigfoot sẽ sớm được công khai vào ngày 3/7 tới đây.


Người phát hiện ra Người Tuyết Minnesota là ông Frank Hansen. Đầu tiên, Hansen khai mình tìm thấy sinh vật lạ này ở Siberia, nhưng sau đó, ông ta thú nhận đã bắn chết nó ở một cánh rừng thuộc bang Minnesota, Mỹ rồi mới ướp xác sinh vật lạ vào băng. Sau đó, FBI đã phải vào cuộc điều tra, các thanh tra cho rằng, Người tuyết Minnesota có thể là nạn nhân của một vụ giết người.
 

Công khai xác ướp của sinh vật lông lá bí ẩn được cho là Bigfoot 3
Người tuyết Minnesota được bảo quản trong khối băng.


Hai chuyên gia Ivan Sanderson và Bernard Heuvelmans đã kiểm tra và xác minh sinh vật này là một loài có thật, nhưng vẫn chưa rõ tên. Ông Sanderson cho biết, ông còn có thể ngửi được mùi xác đang phân hủy bốc ra từ khối băng ướp.

 

Theo Tri Thức Trẻ

people like INLOOK.VN fanpage