Bạn đang ở đây

Cưỡng hiếp con gái suốt 15 năm rồi ngỏ lời cầu hôn

Người bố này đòi đoạn tuyệt quan hệ huyết thống để có thể kết hôn với con gái.

Một thiếu nữ ở thành phố Đài Bắc tên là Tiểu Mỹ,18 tuổi ở thành phố Đài Bắc đã tố cáo chính cha đẻ mình với cảnh sát vì hành vi đồi bại không thể chấp nhận được của ông ta.

Theo lời khai của Tiểu Mỹ, cô đã bị cha đẻ mình cưỡng hiếp từ năm lên 3. Mãi tới năm lên 9 tuổi, mẹ cô mới phát hiện ra sự việc. Bà quyết định li dị chồng để bảo vệ con gái.

Tuy nhiên, hành động của bà không cứu giúp được Tiểu Mỹ, vì sau khi ly hôn, người cha này vẫn lợi dụng những lúc bà mẹ không có nhà để mang con gái đến một căn phòng riêng, tiếp tục cưỡng hiếp.

Tiểu Mỹ xuất hiện trước các phương tiện truyền thông.
 

Tiểu Mỹ không dám công khai chuyện này, vì từ nhỏ người cha đã dọa cô nếu nói ra, mẹ cô sẽ không chịu đựng được, lâm bệnh mà chết.

Tháng trước, khi tình cờ phát hiện ra con gái có bạn trai, ông vội vàng dùng tiền gấp lại thành nhẫn, quỳ xuống cầu hôn con và nói nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Quá bức xúc, Tiểu Mỹ đã thắng thắn hỏi bố: "Giữa chúng ta rút cục là quan hệ gì?”. Ông bố không ngần ngại trả lời rằng chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ cha con là có thể kết hôn.

Mãi cho tới lúc này, Tiểu Mỹ mới dũng cảm báo cảnh sát để bắt giữ người cha đồi bại của mình.

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage