Bạn đang ở đây

Cưỡng hiếp không thành, chặt xác nạn nhân vứt xuống sông

Mới đây, hung thủ vụ án giết người chặt xác gây chấn động thành phố Hà Nam (Trung Quốc) năm 2012 đã bị kết án tử hình, đồng thời tước quyền chính trị.

Nạn nhân được xác định là một thiếu nữ họ Thẩm, 20 tuổi, sống tại tại thị trấn Hà Điện (Tăng Đô, Hà Nam).

Một phần thi thể được tìm thấy tại hồ Bạch Vân.

Tại cơ quan công an, hung thủ họ Chu khai nhận vào khoảng 8 giờ tối, Chu vô tình gặp nạn nhân trong ngõ hẻm và nổi "máu dê", giở trò cưỡng hiếp. Thiếu nữ họ Thẩm đã chống cự quyết liệt, thậm chí còn cắn vào tay của tên "yêu râu xanh".

Vết cắn đã khiến hắn nổi cơn điên, giết hại nạn nhân ngay hiện trường rồi chặt đứt tay chân cô gái và vứt xuống hồ Bạch Vân. Không những thể, tên Chu còn buộc một mảng xi măng nặng khoảng 2,5 kg vào phần thi thể còn lại của nạn nhân rồi vứt xuống một con sông ở phía Tây thành phố, hòng tránh thi thể nổi lên mặt sông và bị phát hiện.

Khi được tìm thấy vào tầm 17 giờ chiều ngày 13/3, thi thể này đã bị ngâm nước khoảng 20 ngày.

Chu sống cùng bạn gái trong một căn hộ cho thuê tại tòa nhà công ty Ngũ Giao, Tùy Châu, cùng tầng với nạn nhân.

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage