Bạn đang ở đây

Diễn biến vụ bắt trẻ mầm non làm con tin qua ảnh

Trường mầm non có 300 học sinh ở Tân Bình (TP HCM) sáng nay hoảng loạn khi một thanh niên xông vào kề dao khống chế hai bé 3 tuổi. Hàng trăm cảnh sát được điều động tới. Họ đã tóm gọn hung thủ sau 2 giờ, trả lại sự bình yên cho ngôi trường.
Khoảng 8h, nam thanh niên chừng 20 tuổi đột nhập vào trường Mầm non 10A trên đường Gò Cẩm Đệm, quận Tân Bình, TP HCM, dùng dao khống chế hai bé trai. Bên ngoài cổng trường, hàng trăm phụ huynh lao tới.
Hơn 100 cảnh sát được điều động tới hiện trường. Các ngả đường xung quanh bị phong tỏa.
90h30, cảnh sát đặc nhiệm đột nhập vào bên trong trường mầm non.
Bên ngoài phụ huynh vô cùng lo lắng. Bà mẹ này chỉ biết chắp tay cầu nguyện bình an cho con.
10h15, một trong hai bé bị khống chế được giải cứu ra ngoài. Bé hoảng loạn, bị thương ở cổ và mũi, chân phải đẫm máu. Cảnh sát yêu cầu dẹp đường để đưa bé đi cấp cứu.
Bé thứ hai thất thần trong vòng tay người thân.
10h30 thủ phạm bị tóm. Hắn được áp giải về trụ sở công an, mặt trùm kín, dưới lần áo thun mỏng hằn lên khuôn áo giáp che ngực.
Căn phòng này là lớp mầm 1, nơi tên cướp khống chế hai bé trai làm con tin, rộng khoảng 40 m2. Thường ngày có chừng 30 trẻ học tại đây.
Con dao gây án của hung thủ.
Chiếc điện thoại được cho tang vật vụ án.

Tuy việc giải cứu đã hoàn tất, để ổn định lại tinh thần cho các bé, nhà trường tiếp tục các hoạt động thường lệ. Sau bữa trưa, khoảng 12h, các bé được trao trả cho gia đình.

Hung thủ của vụ bắt cóc tại Trường Mầm non 10A (ảnh chụp tại trụ sở Công an phường 10, quận Tân Bình)

Hung thủ của vụ bắt cóc tại Trường Mầm non 10A (ảnh chụp tại trụ sở Công an phường 10, quận Tân Bình). Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo VNE

people like INLOOK.VN fanpage