Bạn đang ở đây

Dựa vào đám đông để thỏa mãn hung tính

Những kiểu "hồn nhiên phạm tội" gần đây là quá nguy hiểm.

Dựa vào đám đông để thỏa mãn hung tính

Sáng ngày 2/5 cư dân mạng xôn xao về đoạn clip dài 12 phút, ghi lại cảnh người dân đánh đập tàn nhẫn cô gái mặc áo xanh trong tình trạng 2 tay bị còng. 

Được cho là kẻ ăn trộm hạt tiêu, hàng chục người dân vây quanh chửi bới, thay phiên nhau đánh đập, lăng mạ. Một số phụ nữ chửi bới, đòi lột quần áo của cô gái này. 

"Lũ trộm vặt này phải vậy mới chừa". Đó là lập luận của những người tham gia đánh hội đồng, cũng như nhiều người khác chứng kiến sự việc.

Có điều, những vụ đánh hội đồng như trên gây khiếp đảm cho kẻ phạm tội, nhưng đồng thời cũng gây khiếp đảm cho những người khác khi xem xét vụ việc.

Bạn Thế Vinh bức xúc: “Đồng loại mà! Sao tàn nhẫn thế?". Nhiều bạn lên tiếng thể hiện thái độ thương cảm với cô gái và cho rằng mọi người không nên ra tay đánh đập, tra tấn cô ấy như thế.

Bạn Lê Đình H.. cho rằng: “Ăn trộm thì đã có công an giải quyết. Người Việt Nam có văn hoá mà. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả . Mọi người cần cư xử cho đúng mình là người Việt Nam”.

Đáng nói, những vụ việc đánh đập dã man thế này vẫn thản nhiên xảy ra.

Cách đây không lâu, một thanh niên vì đi trộm chó mà bị đánh chết sát ngày cưới. 

Vào khoảng 22h ngày 8/4, tại xã Hiệp Hòa (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), người dân phát hiện một nam thanh niên đi xe máy đang có hành vi câu trộm chó. Người dân trong xã túa ra đuổi bắt, kẻ trộm chó hết đường trốn thoát, bị bắt và đánh tại trận.

 

Trong đêm tối, hàng chục người lao vào khiến kẻ trộm chó bị thương nặng. Chiếc xe máy cũng bị người dân đốt cháy trơ khung ngay sau đó. Sau nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt tại hiện trường để can thiệp và đưa kẻ trộm chó đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người này tử vong.

Nhiều ý kiến phản hồi bức xúc về vụ việc nghiêm trọng này.

Một bạn trẻ bức xúc: “Mạng chó và mạng người - mạng nào quý hơn? Mình rất ghét kẻ bắt chó. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác. 

Còn sống thì còn thay đổi, chết đi rồi muốn họ thay đổi cũng như không. Con người ta cần tình thương và cả sự răn đe để thay đổi và rèn luyện chứ không phải dùng bạo lực đến chết người để bắt buộc. Không ai có quyền thay tử thần cướp đi mạng sống của họ. 

Khi làm vậy là đã giết luôn đạo đức, lòng nhân ái và vị tha của một con người. Hành động đó chỉ để thỏa mãn cuồng tính giết người mà thôi chứ không chứng tỏ được gì cả...” 

Vấn nạn trộm cắp là một thực trạng thường xuyên xảy ra ở nước ta. Quả thực, những kẻ phạm pháp đều phải bị bắt và xử nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, việc tự ý xử phạt người khác mà không thông qua chính quyền, cơ quan chức năng sẽ rất dễ gây nên những hậu quả khôn lường.

Những vụ án mạng liên quan đến trộm chó hay trộm tiêu nói trên là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn "hồn nhiên phạm tội". Điều có thể thấy ở đây không còn ở vấn đề đạo đức mà đáng nói là người trộm chó bị đánh cho đến chết, người ra tay không ai khác là đám đông quá khích trước hành động trộm cắp.

 

Sau khi đánh hội đồng, đám đông đốt xe của nghi can

Họ tự cho mình cái quyền "đánh đập" và thi hành án tử cho những kẻ trộm cắp mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của luật pháp.

Trong khi đó, những biện pháp trừng trị những kẻ đánh hôi chết người dường như vẫn chưa đủ sức răn đe.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Trường hợp đã bắt được kẻ gian nhưng không giao nộp đến cơ quan có thẩm quyền gần nhất mà lại thực hiện việc đánh hội đồng với các vũ khí tự chọn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo đó những người tham gia vào vụ bắt và đánh người đều bị coi là đồng phạm và đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc nếu thương tích của người bị đánh chưa đạt 11% thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Điểm K Khoản 3 Điều 7 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn công cộng với mức xử phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng về hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác".

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư

people like INLOOK.VN fanpage