Bạn đang ở đây

Ép học sinh uống ‘thuốc tiên’ để thông minh hơn

Dư luận tại Malaysia đang bức xúc trước vụ việc nhiều phụ huynh tố cáo nhà trường ép buộc học sinh mua và uống những viên “thuốc tiên”, được quảng cáo là sẽ “giúp học sinh ngoan ngoãn và thông minh hơn”.

Một số trường đã phát loại thuốc có tên Dimensi 108 này cho học sinh đồng thời đề nghị phụ huynh đóng tiền. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh thu thập bao bì “thuốc tiên” làm chứng cứ phản đối và kiện công ty bán “thuốc tiên” cùng các trường học.

Ép học sinh uống ‘thuốc tiên’ để thông minh hơn

Ảnh minh họa

Trước thông tin về vụ việc, Hiệp hội Y học Malaysia (MMA) đã tiến hành phân tích và kết luận, 95% thuốc bán trên thị trường dưới cái tên Dimensi 108 có thành phần chính là đường và một số carbohydrate khác. Các loại thảo mộc trong mỗi “viên thuốc tiên” 500mg này chỉ chiếm 1,5% hay 7,5mg.

Đại diện của Công ty Tiga G Dimensi Satu Kosong Lapan Sdn Bhd tuyên bố rằng những viên thuốc do công ty cung cấp là an toàn, và nói thêm sản phẩm đã được phân phối trong các trường học kể từ năm 2010. Trong khi đó tiến sĩ Ting Joe Hang, chuyên gia về tâm thần học cho hay ý tưởng về một loại thuốc khiến trẻ vâng lời là hoàn toàn lố bịch vì không có bất cứ một loại biệt dược nào có thể làm được điều đó.

Theo Tiin
people like INLOOK.VN fanpage