Bạn đang ở đây

Hà Nội xử lý thanh niên đầu trọc, xăm trổ vi phạm giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội vừa có kế hoạch xử lý những thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ ở cổng trường, quán bar, khu vui chơi...vi phạm giao thông.

csgt-1376377415_500x0.jpg

Trước đó phòng cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội cũng đã ra quân xử lý học sinh vi phạm giao thông,  thậm chí cảnh sát giao thông còn hóa trang, bí mật ghi hình học sinh vi phạm rồi xử phạt nguội. Ảnh: Bá Đô

 

Theo phòng cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội, thời gian gần đây, tại thủ đô một số thanh thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm các quy định khi tham gia giao thông và có những hành vi coi thường, thách đố lực lượng thi hành công vụ, gây phản cảm trong xã hội.
 
Phòng cảnh sát đã giao cho 8 đội từ đội 1 đến đội 7 và đội 14, tập trung tuần tra, kiểm soát trong các tuyến phố ở 10 quận nội thành, trong đó có các trường học, địa điểm vui chơi công cộng, quán bar...nơi tập trung đông học sinh, thanh thiếu niên, thường xuyên có biểu hiện vi phạm giao thông để xử lý nghiêm, đặc biệt là các trường hợp thanh thiếu niên ngổ ngáo, đầu trọc, xăm trổ, đi xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng...
 
Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong 2 tháng, từ 15/8 đến 15/10. Và thời gian xử lý từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần.
 
Trước đó phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đã ra quân xử lý những trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bí mật ghi hình, xử lý những học sinh đi xe máy tới trường.
 
Sau mỗi đợt ra quân, phòng cảnh sát giao thông đã xử lý hàng trăm trường hợp là học sinh vi phạm giao thông, gửi thông báo về các trường học, địa phương, để phối hợp giáo dục và nhắc nhở các em không tái phạm.
Theo Vnexpress
people like INLOOK.VN fanpage