Bạn đang ở đây

Hơn 40.000 học sinh trượt tốt nghiệp

Phú Yên là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm mạnh nhất cả nước.

Thống kê của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 2013 giảm ở cả hai hệ: Hệ THPT đỗ 97,5% (giảm 1,4%), hệ GDTX đỗ 78,08% (giảm 7,39%).

Dữ liệu được đưa ra trên cơ sở tình hình chung của 64 tỉnh thành cả nước. Với tỷ lệ đỗ này, hệ THPT có hơn 21.000 bạn trượt tốt nghiệp, trong tổng số hơn 850.000 thí sinh dự thi; hệ GDTX có hơn 20.000 bạn trượt trong tổng số hơn 91.000 thí sinh dự thi.

Thí sinh mùa thi tốt nghiệp 2013. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo kế hoạch, các Sở GD&ĐT hoàn tất chấm thi và công bố điểm trước ngày 18/6. Chậm nhất ngày 24/6, thí sinh phải nhận được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, học bạ và các loại giấy chứng nhận khác để hoàn thiện thủ tục dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh có điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình môn học đó ở lớp 12 từ 1 điểm trở lên, nếu có nguyện vọng thì được quyền phúc khảo bài thi. Nếu điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần đầu 1 điểm trở lên (đối với môn Ngữ văn) và 0,5 điểm trở lên (đối với các môn thi khác), thí sinh sẽ được điều chỉnh bài thi. Chậm nhất ngày 30/6, các trường phải hoàn tất việc chấm phúc khảo và điều chỉnh điểm (nếu có) cho thí sinh.

Chia sẻ về mùa thi năm nay, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết: "Kỳ thi tốt nghiệp 2013 đã diễn ra nghiêm túc hơn năm trước". Hướng ra đề mở, sáng tạo trong môn Văn và Địa lý kỳ thi tốt nghiệp vừa qua được dư luận đánh giá cao. Bộ cho biết, sẽ tiếp tục triển khai đề thi theo hướng đổi mới, tiến tới hoàn thiện mục tiêu làm cơ sở đánh giá thực chất việc dạy và học ở phổ thông.

Theo iOne

people like INLOOK.VN fanpage