Bạn đang ở đây

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực

Ở thời điểm hiện tại, dường như người ta đang dần ngán ngẩm và luyến tiếc khi nhìn lại thời hoàng kim của các hot boy Việt và so sánh với các “hot boy” ở thời điểm hiện tại.

Khi cộng đồng teen Việt ngày càng đón nhận những sự xuất hiện của các hot girl mới nổi thì giới hot boy lại có vẻ đang “xuống dốc”. Bằng chứng là nếu nhìn lại thời gian trước đây, có rất nhiều gương mặt hot boy được các teen girl ngưỡng mộ thì ở thời điểm hiện tại, có lẽ danh xưng “hot boy” này đã được đặt vào không đúng đối tượng.

Nếu “cân – đo” hot boy Việt các thế hệ ở những phương diện khác nhau thì hoàn toàn có thể nhận ra điều này một cách dễ dàng.

Ngoại hình

Một hot teen nói chung, và hot boy nói riêng thì một trong những điều kiện cần nhất định, gần như bắt buộc đó là vẻ ngoài. Một chàng trai có đủ sức hút với giới trẻ - khi mà nhu cầu “nhìn” không thua kém thì “nghe” thì rõ ràng ấn tượng đập – vào – mắt – đầu – tiên cực kỳ quan trọng. Không chỉ là một gương mặt điển trai, ưa nhìn, hot boy đúng nghĩa cũng rất biết cách khiến bản thân trở nên đẹp hơn, thể hiện qua mái tóc, phong cách thời trang… để đảm bảo duy trì hình ảnh của mình một cách “long lanh” nhất có thể.

Nếu những cái tên như Huỳnh Anh, Baggio hay xa hơn là Chan Than San, Thiên Minh… từng làm trái tim bao cô gái “rung rinh” bởi vẻ ngoài thu hút, “yêu” ngay từ cái nhìn đầu tiên thì giờ đây, khó khăn để tìm ra điều ấy khi nhìn những “hot boy” mà không – ai – biết – là – ai đó. Baggio ấn tượng bởi vẻ đẹp nam tính, pha trộn Á – Âu cực độc đáo thì Huỳnh Anh lại “đốn tim” fan girl bằng vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo được so sánh với các tài tử Hàn Quốc. Riêng trường hợp hot boy Chan Than San, tuy đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nhưng rõ ràng khó có thể cưỡng lại trước nét “đẹp từng centimet” của anh chàng này.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 1
Nếu Huỳnh Anh có làn da trắng bóc và nụ cười được ví von vớic các tài tử xứ Hàn...

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 2
...thì Baggio lại mang những đường nét châu Âu cổ điển cực thu hút.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 3
Chan Than San có ngoại hình nam tính với gương mặt góc cạnh.

Ở thời điểm hiện tại, các “hot boy” mà thi thoảng xuất hiện trên một vài trang mạng có lẽ khiến người ta hoặc chán ngán, hoặc… phì cười. Có lẽ “nhan sắc” của các anh chàng chưa xứng tầm với danh hiệu “hot boy” mà người ta quan niệm, nếu không muốn nói rằng khá thô kệch.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 4
K.S - chàng trai mới được gọi là "hot boy" vài ngày gần đây với những hình ảnh khá... thô kệch.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 5
Ngay cả sau khi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, K.S vẫn bị nhiều người nhận xét là trông quá "giả" và khá èo uột. Thế nhưng anh chàng này vẫn được tung hô (hoặc tự cho rằng) một cách khá nhiệt tình là "Hot boy đẹp nhất Việt Nam" (!?)

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 6
Trong khi đó, chàng trai tên V. C này lại làm người ta khá bất ngờ khi xem lại ảnh quá khứ.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 7
Sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần thì V.C vẫn bị cư dân mạng "lật tẩy" rằng cơ bụng 6 múi này chỉ là 1 chiêu trò trong photoshop.


"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 8
Dù tham gia khá nhiều hoạt động tích cực nhưng S.P lại không sở hữu ngoại hình bắt mắt. Chính vì vậy mà cậu bạn đã phải chịu nhiều "gạch đá" khi "được" gọi là hot boy.

Tài năng

Thông thường, hot boy, cũng giống như hot girl sẽ được biết tới sau khi tham gia một cuộc thi đình đám dành cho tuổi teen, thủ vai trong một bộ phim gần gũi hay gây sốt bằng một clip dễ thương. Những điều ấy, tuy chưa thật sự rõ ràng nhưng cũng phần nào khẳng định những anh chàng xứng đáng với danh hiệu ấy ít nhiều phải có tài năng, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, bề nổi.

Huỳnh Anh khẳng định tài năng diễn xuất của mình qua hàng chục vai diễn lớn nhỏ dù tuổi đời còn rất trẻ, Thiên Minh – dù không sở hữu giọng ca quá độc đáo nhưng cũng sở hữu những bản hit được teen “nằm lòng” một thời. Trong khi đó, Kelbin lại làm bao người “choáng ngợp” bởi những ý tưởng mới lạ, táo bạo về thời trang.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 9
Hot boy Kelbin có những ý tưởng táo bạo, phá cách trong thời trang.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 10
Huỳnh Anh khẳng định tài năng diễn xuất của mình qua nhiều vai diễn lớn nhỏ.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 11
Bê Trần theo học ngành đạo diễn nhưng lại cực có duyên với công việc diễn viên.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 12
Thiên Minh từng có giai đoạn "làm mưa gió" với những ca khúc nhạc teen hợp thời.

Nhưng trái ngược với điều ấy, dường như danh hiệu “hot boy” bây giờ được phong tặng một cách dễ dàng, thậm chí là bừa bãi cho những cậu bạn chưa để lại một chút dấu ấn gì với cộng đồng teen. Thứ duy nhất để người ta nhìn thấy đó là những hình ảnh được trải chuốt tới mức điệu đà, èo uột thay vì sự tự tin, dám thể hiện mình qua các hoạt động nghệ thuật, những vai diễn ấn tượng hay các ca khúc bắt tai. Một trong các yếu tố góp phần tạo nên điều này đó là sự lăng – xê thái quá đến từ một vài trang mạng. Lý do mà các trang tin này vin vào đó là “gây sốt cộng đồng mạng”. Hậu quả là nhân vật chính trong bài viết sẽ là nạn nhân hứng chịu “gạch đá” từ cư dân mạng.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 13
Người ta chưa nhìn thấy tài năng hay đóng góp gì ở những gương mặt này.

Mật độ phủ sóng

Nói tới mật độ phủ sóng, mức độ nổi tiếng thì phải kể tới trường hợp của hot boy Chan Than San khi anh chàng không chỉ “làm mưa gió” trong giới trẻ Việt mà còn là một guơng mặt rất được yêu thích tại một vài quốc gia khác như Thái Lan, HongKong… Chan Than San cũng có cơ hội được sánh vai cạnh các ngôi sao hàng đầu của quốc gia này.

Những cái tên khác như Bê Trần, Baggio hay Huỳnh Anh tuy chưa làm được điều ấy nhưng rõ ràng, ở Việt Nam, đó là những gương mặt có chỗ đứng trong làng giải trí, sức hút không thua kém gì các star đình đám.

Nhắc tới mật độ phủ sóng, cũng không thể quên nhắc tới các scandal. Scandal như con dao 2 lưỡi, khiến tên tuổi trở nên “hot” hơn nhưng cũng lấy đi của chủ nhân nhiều thứ. Chan Than San từng làm nhiều người sửng sốt với quyết định công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Baggio rắc rối với chuyện tình cảm….

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 14
Chan Than San là cái tên gần như đầu tiên khi hot teen Việt có những hoạt động đáng chú ý ở nước ngoài. Nhưng hot boy sinh năm 1988 này cũng vướng phải vô số scandal.


"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 15
Baggio lại gặp rắc rối với các scandal tình ái.

Còn những cái tên “hot boy” mới “được” lăng xê, có lẽ “đất sống” số 1 và cũng là duy nhất của họ là một vài trang mạng. Ngoại hình không nổi bật, tài năng cũng không độc đáo nên “phương tiện” dùng để gây chú ý đó là scandal. Nếu không phải là chuyện từ “quạ thành công” qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ là phát ngôn ngông cuồng, đại loại như “Ở Việt Nam không ai đẹp bằng tôi” hay “hot boy số 1 Sài Thành”. 

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 16
S.P có một giai đoạn xuất hiện dày trên một trang tin với những bài viết cùng cái title khá "sến sẩm" khiến nhiều người chán ngán.

"Hot boy" ngày nay: thua xa đàn anh một trời một vực 17
Còn K.S lại hứng "gạch đá" bằng những phát ngôn mà nhiều cư dân mạng không ngại chỉ trích là "thiếu não".

Kết

Có lẽ chưa bao giờ cộng đồng teen Việt lại chứng kiến những câu chuyện, hình ảnh nực cười như vậy. Nếu không phải là “hot boy” thì vẫn sẽ có một công việc khác, một vị trí khác và một danh xưng khác phù hợp với từng người hơn. Đồng ý rằng ước mơ trở nên nổi tiếng là không xấu, nhưng cách trở nên nổi tiếng và được quan tâm mới là điều người ta thực sự ghi nhận. 

Rõ ràng ở đây, lỗi một phần của những người trong cuộc, nhưng ở một góc độ khác, họ cũng chỉ như 1 nạn nhân của các trang tin khi các trang tin, diễn đàn ấy đã góp phần vào việc tạo nên những lầm tưởng và một làn sóng dư luận không đáng có.

 

Theo PLXH

people like INLOOK.VN fanpage