Bạn đang ở đây

Hủy các chuyến bay đến vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi

Do ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi, cả 3 hãng hàng không trong nước đều phải hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ Hà Nội, Hải Phòng.

Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cho biết trong ngày hôm nay (16/9), để tránh ảnh hưởng của cơn bão đang đổ bộ vào miền Bắc, hãng đã cho hủy 6 chuyến bay giữa Hà Nội - Đà Lạt, 2 chuyến bay giữa TP HCM - Đà Lạt và 2 chuyến giữa Đà Nẵng và Đà Lạt. 

Ngoài ra, có 4 chuyến khác nối Hải Phòng với Đà Nẵng và TP HCM cũng bị hủy vào sáng nay, dự kiến bay bù vào sáng mai (17/9).

bao-9768-1410863302.jpg

Cơn  bão đi thẳng vào miền Bắc khiến nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài và Cát Bi bị ảnh hưởng.

Bên cạnh hủy chuyến, hãng cũng tiến hành việc điều chỉnh giờ khởi hành (tiến hoặc lùi) khoảng 2 đến 3 tiếng đối với 11 chuyến bay khác do lo ngại ảnh hưởng của bão tại khu vực sân bay Nội Bài.

Còn với hãng hàng không Vietjet, hãng cho hủy ba chuyến bay đi và đến Đà Lạt và Hà Nội trong ngày hôm qua vì thời tiết ảnh hưởng tới điều kiện cất, hạ cánh. Hôm nay, Jetstar Pacific hủy một chuyến ở sân bay Hải Phòng vì thời tiết không đảm bảo.

Vietnam Airlines cho biết dự kiến từ ngày mai (17/9), cơn bão sẽ ảnh hưởng mạnh đến Hải Phòng. Do đó, hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi/đến Hải Phòng thường xuyên cập nhật tình hình bão nhằm chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.

Còn Vietjet khuyến khích hành khách cập nhật lịch bay trên mục "Thông tin chuyến bay" trên website của hãng. "Trong tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết và ảnh hưởng dây chuyền tới các chuyến bay kế tiếp là đặc thù của vận tải hàng không. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho Hãng hàng không nhưng an toàn của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu", đại diện Vietjet nói.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage