Bạn đang ở đây

Lạ kỳ những điều luật hài hước nhất hành tinh

Cấm xả nước bồn cầu sau 10h, trả lại vợ nếu không còn trinh hay cấm phụ nữ quan hệ tình dục là những luật kỳ quái nhất ở vài quốc gia trên thế giới.

Hôn ở nơi công cộng là phạm pháp

Thành phố Dubai của các nước Tiểu vương quốc Ả rập nổi tiếng với những khu resort sang trọng và những bãi biển tuyệt đẹp, lý tưởng cho những chuyến du lịch đầy lãng mạn. Nhưng nếu đi cùng người yêu, vợ hay chồng tới đây, bạn nên cẩn trọng! Lãng mạn kiểu Dubai không bao giờ có những nụ hôn ngọt ngào. Hôn ở nơi công cộng là một hành vi phạm pháp ở thành phố này, hôn/âu yếm nhau nơi công cộng sẽ bị phạt tù ít nhất là một tháng.

Trả lại vợ mới cưới nếu không còn trinh 

Từ năm 1916 đến 2002, người đàn ông Brazil có thể trả lại tân nương về nhà bố mẹ đẻ trong vòng 10 ngày sau khi cưới nếu phát hiện cô ấy mất trinh trước khi kết hôn. Có lẽ những người đàn ông Brazil đều nghĩ ảnh người đẹp trên tấm  bưu thiếp nổi tiếng về các bãi biển của Rio de Janeiro đều là trinh nữ. (Gần đây, Brazil cũng cấm in hình phụ nữ mặc bikini trên những tấm bưu thiếp) 

Không quá 22,68 kg chocolate tặng bạn gái ở bang Idaho, Mỹ

Có vẻ như những người đàn ông ga lăng không có cơ hội thể hiện tình yêu với bạn gái với quá nhiều chocolate ở Idaho. Cụ thể, sẽ là bất hợp pháp nếu mang tặng bạn gái 50 pound, tương đương với khoảng 22,68 kg chocolate. Không ai có thể giải thích lý do của điều luật kỳ cục này. Và người ta đành phải an ủi rằng có lẽ để bảo vệ phụ nữ khỏi các vấn đề về sức khỏe do tiêu thụ quá nhiều cholesterol trong chocolate nên chính quyền bang Idaho đã ban hành quy định này. 

Phụ nữ chưa chồng cấm nhảy dù tại Mỹ 

Tại bang Frorida, các nhà lập pháp đã cho ra đời đạo luật nhảy dù lạ lùng: cấm phụ nữ chưa chồng nhảy dù vào ngày chủ nhật. Nếu phụ nữ chưa chồng cố tình nhảy dù sẽ bị bỏ tù vào ngày chủ nhật. Luật lệ khó hiểu này đến nay vẫn không có lời giải thích lý do. 

Cấm phụ nữ quan hệ tình dục 5 năm để ngăn chặn AIDS 

Ngày 28/6/2002, vua Mswati III của Swaziland đã ban hành vài lệnh cấm đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ. Theo lệnh cấm, phụ nữ trẻ phải trì hoãn việc quan hệ tình dục trong vòng 5 năm. Những cô gái dưới 18 tuổi phải mặc tua rua màu xanh và màu vàng để ngăn chặn tình trạng quan hệ tình dục quá sớm. Phụ nữ còn trinh sẽ mặc tua rua màu đen và màu đỏ. Nếu ai đó vi phạm lệnh cấm, binh lính sẽ xé quần họ ngay lập tức. 

Sau 22h cấm xả bồn cầu ở Thụy Sĩ 

Không hiểu các nhà hành pháp của Thụy Sĩ có bí kíp đặc biệt nào để đảm bảo quản lý nghiêm túc việc xả nước bồn cầu tại nhà dân, khi pháp luật nước này quy định cấm hành động xả nước trong nhà vệ sinh sau 22 giờ đêm. Luật quái gở này từng gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho các quý ông Thụy Sĩ, những người thường xuyên bị “hiểu lầm” là đang phạm luật.  

Mỹ cấm bơ màu vàng ( Anti-Bloomberg Law) 

Nếu bạn mua bơ thực vật màu vàng ở bang Missouri, Mỹ thì bạn đang phạm pháp. Chính quyền Missouri bắt đầu ban hành điều luật này từ thế kỷ 19 nhằm hạn chế hoạt động tiêu thụ bơ giả. Ngày nay luật đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, nếu nhà chức trách phát hiện một cửa hàng hay một đại lý kinh doanh bơ lậu, chủ cửa hàng có thể đối mặt với án tù 1 tháng. Họ sẽ lĩnh án tù 6 tháng và nộp khoản tiền phạt 500 USD nếu tái phạm.

Cấm hút thuốc lá, chỉ được hút cần sa  

Cực kì văn minh trong việc cấm triệt để thuốc lá tại các quán cafe, nhà hàng hay nơi công cộng, nhưng thành phố cảng Amsterdam lại hoàn toàn hợp pháp hóa việc hút cần sa. Nhờ việc quản lý tốt buôn bán loại chất gây nghiện nhẹ này, mà vẫn đảm bảo an ninh trật tự trong thành phố, Amsterdam mỗi năm đón chào đến cả triệu khách quốc tế đến với các quán cafe cần sa của mình.

Bị phạt nếu mặc quần lộ hông ở Georgia 

Luật pháp của ở Georgia không cho phép người dân diện mốt quần ngắn dưới hông từ 3 inches, tương đương với 76,2 mm trở xuống. Những người vi phạm sẽ bị phạt 25 USD và nếu lặp lại tội trạng sẽ bị phạt 200 USD. Rõ ràng, đây không phải là nơi để những người ưa thích gu thời trang thoáng mát thể hiện. 

Cấm xây lâu đài cát ở bãi biển Eraclea, Italy 

Mùa hè 2008 của Ý được giới báo chí nước này đặt cho tên gọi “mùa hè cấm” với hàng loạt các nghị định oái ăm đến phát shock của chính phủ như: cấm nằm đọc sách trong công viên, cấm cắt cỏ vào các ngày cuối tuần Forti dei Marmi, cấm mặc bikini trên bãi biển Carpi, và shock nhất là cấm xây lâu đài cát ở bãi biển Eraclea.

Theo Thethaohangngay.com.vn

people like INLOOK.VN fanpage