Bạn đang ở đây

"Lộ" nguyên nhân sập mái vòm nhà thờ 50 người thương vong

Vào khoảng 9h 30 hôm qua 17/01, công trình nhà thờ Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khi phần mái đang thi công bị sập.Theo những người dân chứng kiến, vào thời điểm đó, trên mái có hàng chục người đang thi công và trợ giúp; bên dưới là nhiều người dân công giáo khác và 7 máy trộn bê tông đang hoạt động. Phần mái sập có độ cao khoảng 10 m so với mặt đất. Theo ghi nhận ban đầu, việc thi công được tiến hành một cách tương đối thủ công so với một công trình xây dựng lớn. 

Nhà thờ thi công đổ mái nên cả làng kéo nhau đi làm mỗi người một việc. Phần lớn những người bị nạn bị chấn thương chủ yếu do va đập với khối lượng xi măng, sắt thép. Đau xót hơn cả, đã có 3 nạn nhân xấu số tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên là  Phạm Văn Lộc (36 tuổi), Bùi Văn Kế (48 tuổi) và Đặng Văn Biên (33 tuổi), đều trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Qua tìm hiểu, có tới 99% người dân ở trong xóm theo đạo Thiên chúa giáo. Nhà thờ Ngọc Lâm là công trình xã hội hóa với 100% chi phí do người dân quanh vùng góp công, góp của xây dựng. Tổng diện tích của nhà thờ là 500m2, cao 9m.

Theo nhiều người dân ở đây kể lại, phần trụ móng và tường được xây dựng rất kiên cố. Phần móng được đóng hàng trăm cột trụ bêtông sâu 3m để lèn đất; thành phần vữa được xây theo đúng tỉ lệ khoa học. Tuy nhiên, khâu đóng dàn giáo để đổ mái không lường hết được trường hợp xấu xảy ra, vì thế cột chống sử dụng không đảm bảo yêu cầu. Khi đổ vữa, cột chống không chịu nổi trọng lượng của mái nên đã bị gãy, dẫn đến sập mái.


 Hiện trường vụ sập. Công trình này do các giáo dân tự làm.
 Đưa nạn nhân vào bệnh viện.

 

Đến 12h 30, các lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Con số thương vong vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Đến 13h, cơ quan chức năng cũng tích cực tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. 


 Người dân có mặt rất đông tại hiện trường.
 Mọi người đang hối hả tìm kiếm nạn nhân.
 Lực lượng y tế túc trực.
Đây là công trình giáo dân tự thực hiện.
Nhiều người được sơ cấp cứu ngay tại hiện trường.
 Nhiều nạn nhân bị thương rất nặng.
 
 

Bệnh viện đang tích cực cứu chữa

Về tình hình của các nạn nhân trong vụ sập nhà thờ, bác sĩ Nguyễn Huy Sơn - Phó Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện bệnh viện đã tiếp nhận 47 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sập mái nhà thờ thi công vào lúc 10h ngày 17/1, trong đó có 3 bệnh nhân đã tử vong.

Hơn 40 nạn nhân đang được các bác sĩ theo dõi.

 

Theo bác sĩ Sơn, hiện tại hơn 40 bệnh nhân còn lại đang được các bác sĩ theo dõi tích cực diễn biến sức khỏe, trong đó có nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương cột sống, vỡ gan, tràn khí màng phổi…

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã huy động khoảng 200 y, bác sĩ cùng hàng trăm sinh viên thực tập làm công tác sơ, cấp cứu và hỗ trợ bệnh nhân. Không đủ giường cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh viện đã huy động người trải chiếu xuống sảnh khoa khám bệnh để có chỗ tiếp nhận bệnh nhân. Toàn bộ Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác cấp cứu. Cụ thể, khoa hồi sức cấp cứu hiện có 3 bệnh nhân, khoa chấn thương chỉnh hình có 22 bệnh nhân, còn lại ở các khoa răng, hàm, mặt..

 
Hé lộ nguyên nhân
 
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ phần mái vòm rộng hơn 100m đã bị đổ sập xuống. Hệ giàn giáo, cốt pha, cốt thép thi công sàn mái dạng dốc 2 mái bị đổ sập hoàn toàn. Những tấm đan bằng thép bị kéo đứt võng xuống sát hai bên tường.
 
 Hiện trường vụ sập
 
Nhiều cây chống nhỏ được ghép để đỡ cốt pha. Nhiều máy trộn bê tông loại nhỏ được sử dụng cho công trình này. Được biết đây là công trình do người dân tự nguyện đóng góp công sức xây dựng bằng ngày công. Những người tham gia xây dựng chủ yếu là bà con giáo dân ở các xóm Ngọc Lâm, Bến Đò, Xóm Dưới thuộc xã Linh Sơn. 

 

Ông Trần Dương Hợp, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên, cho biết: "Sập mái công trình nhà thờ do lỗi thi công. Công trình có thiết kế, được cấp phép xây dựng, song việc thi công gây sập trần là do người dân tự thực hiện”. 

 

"Bê tông được trộn thủ công, trời lại mưa làm nền đất yếu, dễ lún, từ đó gây sập cốt pha, sập mái nhà thờ", ông Hợp nhận định và cho hay, chi phí xây dựng, thi công nhà thờ Ngọc Lâm do bà con giáo dân trong vùng đóng góp.
 
 Các cơ quan chức năng tích cực cứu người.
 
Theo ông Hợp, toàn bộ tường dọc hai bên Nhà thờ và tường đầu hồi cuối nhà thờ cũng như tường mặt trước còn nguyên vẹn; chỉ bị sập đổ toàn bộ hệ giàn giáo, cốp pha, cốt thép thi công sàn mái (mái dốc dạng 2 mái) khi đang thi công đổ bê tông mái.

 

Về hồ sơ công trình: Công trình có tổng chiều dài 36m; chiều rộng 12m phần thân, với chiều cao đỉnh mái là 14m (tính từ nền nhà thờ), chiều cao chân mái là 9m (tính từ nền nhà), kết cấu khung bê tông cốt thép một nhịp, cột bê tông tiết diện 220x400mm với bước cột là 4m, nhịp đơn là 12m, tường xây gach. phần tháp chuông có triều rộng là 14m, với 2 tháp chuông có chiều cao tổng thể 35m; phần tháp chuông này cũng đã thi công đến khoảng cốt + 9m và không bị ảnh hưởng gì khi sẩy ra sự cố.

 

Tuy nhiên, công trình có bản thiết kế đàng hoàng. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thái Nguyên, hồ sơ thiết kế do Cty TNHH tư vấn kiến trúc Thái nguyên lập năm 2011, chủ trì thiết kế là KTS Phan Thanh Lâm. Hồ sơ cấp phép tại giấy phép xây dựng số76/GPXD cấp ngày 15/9/2011. Ngày 18/1, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc tại hiện trường, thu thập tài liệu để xác định nguyên nhân cụ thể. 
 
 Những người bị thương trong vụ sập nằm la liệt ở giường bệnh.
 
Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan tập trung cứu hộ, cứu chữa và hỗ trợ các nạn nhân bị nạn. Rất không may là hai ngày liên tiếp, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ việc tai nạn tại các công trình xây dựng. 

 

“Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức thanh kiểm tra cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng. Trong thời gian tới, hoạt động xây dựng sẽ tiếp tục được chấn chỉnh để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Long nói.
 

Phillips - Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage