Bạn đang ở đây

‘Ma men’ đòi dẹp quán nhậu khi bị CSGT thổi phạt

Bị kiểm tra nồng độ cồn khi bước ra từ quán nhậu, nhiều 'ma men' tức giận quát CSGT: 'Mấy ông có ngon dẹp hết mấy quán nhậu đi'

Đêm 13/6, hàng chục CSGT Công an TP HCM đóng chốt trên đường Phạm Hùng (quận 8 và huyện Bình Chánh), nơi có nhiều quán nhậu hoạt động đến sáng để "vịn", đo nồng độ cồn những người uống rượu bia điều khiển xe trên đường.

Ảnh 2,3: Những cảnh sát hoá trang thường phục liên tục thông báo qua bộ đàm để đồng nghiệp ra hiệu dừng xe.

Những cảnh sát hoá trang, mặc thường phục tuần tra khắp tuyến đường rồi thông báo qua bộ đàm để đồng nghiệp đứng chốt chặn những xe có dấu hiệu "loạng choạng".

Ảnh 2,3: Những cảnh sát hoá trang thường phục liên tục thông báo qua bộ đàm để đồng nghiệp ra hiệu dừng xe.

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy lực lượng cảnh sát hùng hậu có mặt trên tuyến đường.

Bị giữ xe vì có nồng độ cồn vượt mức quy định, người đàn ông này lớn tiếng nạt nộ: "Mấy ông có ngon dẹp mấy quán nhậu đi. Lúc đó may ra hết người uống rượu bia chạy xe trên đường”.

Nhiều người khác cũng có thái độ chống đối, bất hợp tác khi cảnh sát lập biên bản.

Ảnh 6: Lực lượng CSGT được trang bị máy đo nồng độ cồn, camera…trong quá trình làm việc để xem là bằng chứng.

Lực lượng CSGT được trang bị máy đo nồng độ cồn, camera… trong quá trình làm việc để ghi lại hình ảnh người vi phạm làm bằng chứng.

Theo qui định, người lái xe máy có nồng độ cồn trên 0,25 miligam/lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Ảnh 8: Ngoài những người chống đối, còn có người vui vẻ khi bị xử phạt và còn tán thành.

Bên cạnh những người chống đối cũng có rất nhiều người vui vẻ thừa nhận hành vi vi phạm. "Tuy bị phạt nhưng tôi tán thành việc làm này của mấy anh công an. Cứ phạt thật nặng, thật nhiều thì mấy dân nhậu như tôi hết dám lái xe khi say rượu", người đàn ông cười khà khà.

Theo Ngoi Sao

people like INLOOK.VN fanpage