Bạn đang ở đây

Mất điện toàn miền Nam do... một chiếc xe cẩu

Từ 14h chiều nay (22/5), TP.HCM và một số tỉnh, thành ở miền Nam đã bị cúp điện trên diện rộng. Nhiều nhân viên văn phòng trong các cao ốc vì không chịu nổi nóng bức nên đã phải tỏa xuống đường.

Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho biết tình trạng mất điện toàn miền Nam là do một chiếc xe cẩu đã tiến quá gần, gây sự cố phóng điện trên đường dây 500 kV, đoạn gần trạm biến áp Tân Định, thuộc đường dây 500 kV đoạn Pleiku - Tân Định (TP.HCM).

Sự cố lúc 13h52 đã gây ra hiệu ứng dây chuyền và rã lưới đối với các đường dây truyền tải 220 kV, 110 kV kết nối khác. Các trạm biến áp tất cả các tỉnh thành buộc phải ngưng phát để hệ thống điều độ quốc gia rà soát, tìm ra điểm xảy ra sự cố.

Hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết trên báo điện tử Chính phủ, các lực lượng đang tập trung khắc phục sự cố và theo đánh giá thông thường, những sự cố như vậy thường mất khoảng 6 - 8 giờ để khắc phục hoàn toàn.

Đến 16h cùng ngày, theo tin từ Điện lực TP.HCM, Trung tâm điều độ điện phía Nam phục hồi phụ tải ở một số khu vực là Q.1, 3, Thủ Đức, Bình Thạnh… Sự cố mất điện đang làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian ngắn.

Trước khi có xác nhận của EVN TP.HCM, trên các trang cá nhân, nhiều cư dân mạng nháo nhào không biết đang có chuyện gì xảy ra.

Một nhân viên văn phòng đang làm việc tại toàn nhà Vincom (đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM) cho biết do cúp điện, máy phát điện không chạy nổi hệ thống điều hòa nên rất nóng. Nhiều người phải bỏ chỗ làm việc ùa ra đường để... tránh nóng.

Cư dân mạng náo loạn vì cúp điện diện rộng.

Còn trên các trang mạng, nhiều người ở các tỉnh thành cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bạn ở Đà Lạt chia sẻ: "Nghe đồn cả TP.HCM mất điện, TP.Đà Lạt của mình cũng lâm vào tình trạng này. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra?".

Còn một độc giả tại TP.HCM cho biết các đèn tín hiệu giao thông đồng loạt bị cúp. Một bạn khác thì cho hay: "Đi từ Q.1 về Q.7 giao thông hỗn độn, 9 đèn tín hiệu giao thông thì chỉ 1 trụ có tín hiệu".

Nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông tại TP.HCM không sáng, nên tình trạng giao thông hỗn loạn.
Xe dồn ứ trên QL 1A, đoạn qua ngã tư An Sương (Q.12, TP.HCM).
Nhiều tài xế bỏ xe ra ngoài... hóng mát.

Tình trạng giao thông tại một số tuyến đường rơi vào cảnh hỗn loạn. Đoạn QL 1A qua Q.12 kẹt cứng, xe máy, ô tô và xe tải chen chúc nhau. Đoàn xe tải nối đuôi nhau dài trên 5km, một số tài xế bỏ xe ra ngoài... hóng mát.

CSGT có một chiều làm việc vất vả.

Tại Cần Thơ, người dân cho biết TP cũng cúp điện trên diện rộng. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ việc buổi chiều. Do có cơn mưa nhẹ vào buổi chiều nên sự cố cúp điện cũng không gây nóng bức.

Nhân viên văn phòng tại các nhà nhà ở TP.HCM ùa ra ngoài cho mát vì điện cúp, hệ thống điều hòa không hoạt động.

Giao thông TP.Cần Thơ tùn tắc cục bộ

Chiều 22/5, ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Công ty Điện lực TP.Cần Thơ, cho biết do ảnh hưởng từ sự cố trên đường dây 500kV nên toàn TP.Cần Thơ đã bị cúp điện đột ngột vào lúc 14h.

Do cúp điện nên tình hình giao thông tại các ngã 3, ngã 4 trong nội ô TP trở nên hỗn loạn vì tín hiệu đèn giao thông tắt. Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.Cần Thơ, cho biết đã điều động thêm nhiều chiến sĩ CSGT ra các tuyến đường có lưu lượng xe đông để điều tiết, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Theo ghi nhận, tại ngã 4 đường 3/2 - Nguyễn Văn Linh (Q.Ninh Kiều), tuyến đường có nhiều xe tải từ cầu Cần Thơ đổ về trung tâm TP, bị ùn tắt nghiêm trọng. Nhiều xe tải, ô tô và xe gắn máy chen chúc giành đường.

 

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage