Bạn đang ở đây

Mỹ: Phát hiện thi thể nữ sinh trong bể nước

Ngày 19.2, chính quyền địa phương phát hiện ra thi thể một cô gái người Canada, 21 tuổi, chết trong bể trên tầng thượng một khách sạn ở thành phố Los Angeles, Mỹ.

Thi thể được tìm thấy là cô Elisa Lam, 21 tuổi, người Canada, là sinh viên trường Đại học British Columbia, Vancouver (Canada). Cô đến bang California của Mỹ du lịch. Lần cuối cùng người ta thấy cô là vào ngày 31.1 vừa qua tại khách sạn Cecil, rồi cô bị mất tích một cách đáng ngờ.

Cô Elisa Lam

Đoạn video do camera trong thang máy khách sạn ghi lại mà cảnh sát Los Angeles có được hồi tuần trước cho thấy Elisa Lam có hành động lạ lùng. Cô nép vào một góc, liên tục ngó ra hành lang qua cửa thang máy.

Người phát ngôn của cảnh sát Los Angeles xác nhận tìm thấy thi thể cô Elisa Lam nằm trong 1 trong 4 bể nước trên tầng thượng khách sạn Cecil vào sáng ngày 19.2 khi nhân viên khách sạn đi tìm hiểu vì sao áp lực nước thấp. Cảnh sát vẫn đang điều tra tại hiện trường, nhưng chưa tìm thấy thứ gì mà cô Elisa Lam để lại, nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo Reuters
people like INLOOK.VN fanpage