Bạn đang ở đây

Nếu 8/3 này mình vẫn cô đơn?

Nếu bạn còn độc thân và ghét cay ghét đắng những ngày lễ thì những giải pháp sau có thể khiến bạn không còn cô đơn, tủi thân trong ngày 8-3 này.

1. Ra ngoài với bạn bè

Bạn bè là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu ích những khi bạn muốn chia sẻ. Có thể tụ tập lại đi ăn đi chơi, hát hò thậm chí là uống vài ly. Điều này chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên khá hơn, sẽ không còn nằm ủ rũ ở nhà hoặc nhìn các cặp đôi khác với tâm trạng tủi thân nữa. Ngoài ra, gặp mặt bạn bè còn khiến bạn cảm thấy hưng phấn hơn, và biết đâu trong những lần tụ tập ấy bạn sẽ tìm được một nửa của mình.

                                        

2. Cho mình cơ hội gặp gỡ một chàng trai

Cho bản thân mình một cơ hội tiếp xúc với người khác giới không phải là một chuyện quá khó khăn. Khi có ai đó mời bạn đi chơi, hãy vui vẻ và sẵn sàng. Có thể bạn không có tình cảm với người này, nhưng rõ ràng bạn có thể đi chung với vai trò như một người bạn, một người em. Hơn thế nữa, trong ngày nữ quyền này, bạn hoàn toàn được nâng niu, chiều chuộng. Vậy thì có lí do gì để bạn từ chối một ngày 8-3 vui vẻ, thoải mái?

3. Nghe một vài bản nhạc vui

 Chọn cho mình một cuốn sách hay, một quán cà phê yêu thích, lắng nghe một vài bản nhạc khiến bạn vui vẻ. Những ngày này tốt nhất bạn đừng nghe những bài sầu não, cô đơn, thất tình. Chắc chắn bạn sẽ không muốn tinh thần mình trở nên tồi tệ. Suy nghĩ tích cực và lắng lòng mình thưởng thức những giai điêu vui vẻ sẽ khiến bạn thoải mái và yêu đời hơn.

                                           

4. Về với gia đình

Gia đình luôn là nơi vỗ về bạn mỗi khi thất bại hoặc tổn thương, hoặc cô đơn vô tận. Thay vì ủ rũ chờ đợi một 8-3 ngọt ngào, sao bạn không thử tổ chức 8-3 cho chính bạn và những người phụ nữ bạn yêu thương? Chắc chắn niềm vui không chỉ đến với bạn mà còn lan tỏa không khí ấm áp đên gia đình. Như vậy những cô đơn, tủi thân cũng không còn nữa.

                                          

5. Hãy tự thưởng cho mình một chuyến đi

 Du lịch cũng là một giải pháp tốt nếu bạn sợ cô đơn trong ngày lễ của mình. Đi ra ngoài hít thở luồng không khí mới, khám phá những thú vị mà bạn chưa có cơ hội trải nghiệm. Đây là môt giải pháp xả stress rất tốt, những cô đơn của bạn cũng sẽ được tống khứ ra ngoài. Trong chuyến đi hãy thử ăn những món bạn muốn, uống những thứ bạn thích và làm một vài trò điên cuồng nào đó khiến bạn vui.

Dù là 8-3 hay bất kì ngày lễ nào, nếu bạn biết cách làm cho cuộc sống của mình vui vẻ thì sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Điều quan trọng, là hãy biến mình thành môt cô nàng biết tận hưởng và nắm bắt hạnh phúc, đó mới chính là nữ quyền của bạn.

                                                                                                                                                                                                PT/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage