Bạn đang ở đây

Người sáng tạo dễ nói dối

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy những người có khả năng sáng tạo càng cao thì càng có những biểu hiện không trung thực.
sang-tao.jpg

Ảnh minh họa: Shutter Stock

NY Daily News cho hay, trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các tình nguyện viên sẽ tham thí nghiệm để kiểm tra song song khả năng sáng tạo và hành vi gian lận. Thí nghiệm đầu tiên tập trung vào các ma trận và yêu cầu người tham gia hoàn thành càng nhiều ma trận càng tốt.

Theo luật, người nào hoàn thành được càng nhiều ma trận thì sẽ nhận được phần thưởng càng lớn. Điều này cho phép những người tham gia tự phổi phồng số lượng của họ, trong khi đó số lượng thực tế vẫn được theo dõi ngầm.

Thí nghiệm thứ hai bao gồm các bài kiểm tra tìm từ liên quan để xác định tính sáng tạo của người tham gia. Trong thí nghiệm này, họ sẽ quan sát các bộ chữ gồm ba từ có liên hệ đến nhau và được yêu cầu tìm một từ thứ tư có liên quan đến lần lượt các từ này.

Theo ghi nhận qua thí nghiệm đầu tiên, gần 59% người tham gia có biểu hiện không trung thực khi trả lời rằng họ hoàn thành số lượng ma trận nhiều hơn so với thực tế. Tuy nhiên, đây cũng là những người thuộc nhóm thể hiện được tính sáng tạo cao hơn so với những người khác trong thí nghiệm thứ hai.

Theo nhóm nghiên cứu, những người sáng tạo thường có xu hướng không trung thực bởi họ cho rằng họ có khả năng tự giải thích cho các hành động phá vỡ nguyên tắc. Khả năng này ít được biểu hiện ở những người kém sáng tạo hơn.

Nhóm chuyên gia cho biết trong tương lai họ sẽ tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa khả năng sáng tạo và tính trung thực của con người, cũng như tập trung vào hệ quả của sự không trung thực.

Theo Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage