Bạn đang ở đây

'Nhiều nạn nhân MH17 có thể không bao giờ được tìm thấy'

Thi hài các nạn nhân còn lại trong tổng số 298 người thiệt mạng trong vụ tai nạn của MH17 tại miền đông Ukraina có thể không bao giờ được tìm thấy, một cảnh sát cho biết.

"Tôi rất muốn đưa tất cả thi thể của hành khách và tài sản của họ trở về. Nhưng tôi e rằng khả năng tìm thấy đủ 298 thi thể là rất thấp", AFP dẫn lời ông Gerard Bouman, cảnh sát trưởng Hà Lan, cho biết trong một cuộc họp tại The Hague hôm 28/7.

Ông Bouman cũng cho hay, thân nhân hành khách nhận thức rõ tình hình hiện nay.

"Những gì chúng tôi tìm thấy trong các túi đựng thi thể ở Ukraina thật khủng khiếp. Xác nạn nhân đã đông cứng. Do vậy, quá trình xử lý gặp khó khăn", ông Bouman nói thêm. 

'Nhiều nạn nhân MH17 có thể không bao giờ được tìm thấy'
Hiện trường vụ tai nạn MH17. Ảnh: AP

Hôm 27/7, lực lượng ly khai tại miền đông cho biết họ đã bàn giao một toa xe chứa đồ đạc cá nhân của nạn nhân cho giới chức Hà Lan. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Hà Lan hôm 28/7 nói với AFP rằng cuộc bàn giao không diễn ra và cho tới nay, họ chỉ nhận một vài món đồ của nạn nhân.

49 cảnh sát Hà Lan và Australia đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát liên bang Australia ngày 28/7 cho hay. Nhiều ngày trước, lực lượng ly khai đã ngăn cản các điều tra viên thực hiện nhiệm vụ.

Ông Andrew Colvin, Phó ủy viên cảnh sát liên bang Australia cho hay, nếu các cuộc giao tranh tại miền đông tiếp diễn, các bằng chứng có thể mất và cơ hội tìm thấy những thi thể còn lại trong số 298 người thiệt mạng sẽ trở nên mong manh hơn.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage