Bạn đang ở đây

Những xác ướp nổi tiếng thế giới

Đó là xác ướp của em bé chỉ mới 10 tháng tuổi khi chết khoảng năm 4504-4457 trước Công nguyên hay xác ướp của con khỉ vẫn còn nguyên lông ở cổ tìm thấy tại Argentina.

 

 

Xác ướp này có tên là Mumab. Mặc dù xác ướp mới chỉ 15 tuổi nhưng được 2 nhà khoa học Dr. Bob Brier và Ronn Wade lưu giữ theo kiểu Ai Cập cổ đại. Hai nhà khoa học này đã lấy tử thi của một người đàn ông Baltimore chết ở độ tuổi 70 vì bệnh tim. Ông này hiến xác cho khoa học.

 

Đây là xác ướp của một trẻ em Peru, có tên là Detmold Child có từ khoảng thời gian năm 4504-4457 trước Công nguyên, hơn 3.000 năm trước khi Vua Tutankhamun, pharaoh đời thứ 18, chào đời. Đứa bé này khoảng 10 tháng khi qua đời.

 

Michael Orlovits cùng vợ và con trai là một trong những xác ướp từ thế kỷ 18 được phát hiện ở thị trấn Vac của Hungary năm 1994. Sinh năm 1765, Michael chết năm 1806 ở độ tuổi 41. Ông chuyên nghiền hạt thành bột.

 

Xác ướp người phụ nữ tóc đen dài ở Chile trước năm 1400 sau công nguyên. Sauk hi chết, người này được quấn trong vải. Trên người người đàn bà này có hình xăm rất kỳ lạ, một hình bầu dục với chấm tròn ở cả 2 bên ngực và dưới góc trái của miệng. Hiện ý nghĩa của những hình xăm này vẫn còn là bí mật.

 

Xác ướp khỉ này được tìm thấy ở Grand Chaco, Argentina. Hiện chưa tìm được tuổi của xác ướp nhưng các nhà khoa học cho rằng, xác ướp con khỉ có thể được bảo quản trong môi trường khô, ấm của khu vực.

 

Người băng Ötzi là xác của một người đàn ông được bảo quản tự nhiên rất tốt từ khoảng năm 3300 trước công nguyên. Người đàn ông trên khoảng tầm 45 tuổi và được tìm thấy ngày 19/9/1991 tại một sông băng ở Ötztal Alps, gần biên giới giữa Áo và Italy. Tính đến nay xác ướp này khoảng hơn 5.000 tuổi.

 

Theo Infonet

 

people like INLOOK.VN fanpage