Bạn đang ở đây

Núi lửa lớn nhất thế giới sắp tỉnh giấc

Nhiều dấu hiệu cho thấy Mauna Loa, ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới, sắp tỉnh giấc. Song chưa thể dự đoán chính xác thời điểm nó sẽ phun trào.

Từ tháng 3/2013 tới nay, Mauna Loa - ngọn núi lửa tọa lạc trên quần đảo Hawaii, Mỹ - rung chuyển bởi vài trận động đất. Nó cũng từng phun trào vào năm 1975 và 1984 sau những cơn địa chấn. Wes Thelen, một nhà địa chất của Trạm quan sát núi lửa Hawaii, nói rằng những trận động đất bên dưới Mauna Loa gần đây rất giống những cơn địa chấn từng xảy ra vào năm 1975 và 1984, Reuters đưa tin.

"Những trận động đất mà chúng tôi thấy ở Mauna Loa khiến chúng tôi tin rằng những sự kiện từng xuất hiện trước đợt phun trào vào năm 1975 và 1984 đang xảy ra ở thời điểm hiện tại", Thelen nói.

Nhập mô tả cho ảnh
Cảnh tượng núi lửa Mauna Loa phun trào vào năm 1984. Ảnh: USGS

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đăng một ảnh lên Instagram hôm 18/6 với dòng chữ: "Sau giấc ngủ 30 năm, núi lửa khổng lồ này có thể tỉnh giấc một cách chậm rãi".

Thelen nói Trạm quan sát núi lửa Hawaii không thể dự đoán thời điểm mà Mauna Loa sẽ phun trào, song ông và các đồng nghiệp sẽ theo dõi nó thường xuyên.

Mauna Loa, chiếm khoảng một nửa diện tích đảo Hawaii, là điểm đến ưa thích của những người leo núi. Trong lần phun trào gần nhất của Mauna Loa vào năm 1984, những dòng dung nham nóng rực chảy xuống nhiều khu vực dân cư đông đúc. Người dân thành phố Hilo có thể thấy dõ những dòng dung nham đỏ rực trên các sườn núi. 

Theo Thelen, Mauna Loa phun trào 33 lần từ năm 1843 tới nay. Nó hầu như không hoạt động từ năm 1984 dù từng phồng lên hai lần vào năm 2002 và 2005. Các chuyên gia địa chất cho rằng núi lửa phồng lên do dung nham tích tụ ở bên dưới nó.

Theo Zing

 

people like INLOOK.VN fanpage