Bạn đang ở đây
Sex và teen: 7X, 8X "cực sốc"
Trước thông tin về những phát ngôn gây “sốc” về vấn đề tình yêu và tình dục của học sinh trong loạt bài sex và teen được đăng trên Kiến Thức gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả thuộc nhiều lứa tuổi về vấn đề này.
Nhiều teen chẳng ngại ngần mặc cả đồng phục ngồi ôm hôn nhau nơi công cộng. (Ảnh minh họa.) |
7x phản pháo mạnh mẽ
Chị Phạm Thị Mến, sinh năm 1978 ở Ba Đình – Hà Nội cho biết: “Từ trước đến giờ tôi cũng có nghe nói nhiều về vấn đề này, nhưng tôi không nghĩ vấn đề lại trầm trọng đến như vậy. Tôi thật sự “sốc” về những phát ngôn của lũ trẻ hiện nay, không biết con gái tôi có trong trường hợp đó không nữa”.
Nhiều bạn trẻ ôm hôn nhau nới công cộng rất tự nhiên. |
Đồng quan điểm với ý trên trên, bạn Thu Thủy sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “ Nếu cứ để tình trạng quan hệ tình dục tuổi teen xảy ra và ngày càng phổ biến thì sẽ có nhiều hệ lụy cho chính bản thân các em cũng như xã hội. Theo tôi, cần phải đưa vào chương trình học phổ thông môn học giáo dục giới tính để giúp các em có những hiểu biết nhất định về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục”.
Teen ngày càng thích trưng lên mạng những ảnh "nóng mặt". Ảnh minh họa. |
Những quan điểm "thoáng"
Anh Lâm, một người từng du học ở Nga và đang có con gái du học Úc cho rằng, truyền thống ghìn giữ, ý tứ của phương Đông là rất đáng trân trọng, song trong thời buổi thông tin không biên giới như hiện nay, cứ giữ kiểu giáo dục truyền thống thì lợi bất cập hại.
"Ở nhiều nước phương Tây, thậm chí một số nước châu Á phát triển, người ta giáo dục giới tính là dạy về những tác hại gây ra do quan hệ tình dục không an toàn và dạy từ rất sớm. Họ dạy trẻ từ độ tuổi trước khi dậy thì kiến thức cơ thể học, cơ chế sinh học của hai cơ thể và quan trọng nhất là những tác hại nếu quan hệ tình dục bừa bãi như lây bệnh xã hội hay có thai ngoài ý muốn".
Theo anh Lâm, thay vì cấm đoán, hãy dạy các em học sinh cách sử dụng bao cao su và coi việc sử dụng đó là bình thường và lành mạnh. "Tôi thì không thích cổ súy và cũng bị sốc lắm nếu con em mình quan hệ tình dục từ lúc chúng còn là học sinh, nhưng trong những cái xấu, thà chọn cái xấu hơn. Nếu là bạn, bạn muốn con mình có bầu hay quan hệ tình dục mà không có bầu?".
Cùng ý kiến với anh Lâm, chị Thảo, một nữ công sở ở Hà Nội, có hai con gái, quan niệm cần trang bị cho con kiến thức thay vì lăm lăm kiểm tra và cấm đoán con. Do đó, từ khi con gái chị mới học cấp 1, chị đã dạy con sự khác nhau về cơ thể hai giới tính. Lớn một chút nữa, chị chỉ cho con những dấu hiệu của con gái khi trưởng thành và như thế nào thì con có thể có thai.
"Tôi chưa bao giờ ngại khi nói với con về vấn đề tình yêu và tình dục, dù con gái tôi mới 13 tuổi. Cháu cũng rất hay kể những chuyện phải lòng nhau trong trường. Thật may là dù có rung động nhưng con tôi chưa đến mức thổn thức, xao nhãng tâm lý vì anh chàng nào. Nhưng cháu rất cảnh giác với bất kỳ người đàn ông nào và có quan điểm rõ ràng về quan hệ nam - nữ, vì chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện con có thể bị lạm dụng tình dục ra sao", chị Thảo kể.
Theo kienthuc.net.vn