Bạn đang ở đây

Tàu hỏa lao vào xe buýt, 13 học sinh Ấn Độ chết

13 học sinh đã thiệt mạng khi một đoàn tàu lao vào chiếc xe buýt chở các em ở một đoạn giao cắt với đường tàu ở miền nam Ấn Độ.

Một cảnh sát tên Ravi Nallamala cho biết còn có 16 học sinh từ 7 đến 14 tuổi bị thương trong tai nạn xảy ra ngày 24/7. Các em đã được nhập viện ở quận Medak, bang Telengana.

Đoàn tàu hỏa đã lao thẳng vào xe buýt, kéo lê nó vài trăm mét trên đường ray. Không ai trên tàu hỏa bị thương. Khoảng 32 học sinh đang ở trên xe buýt lúc xảy ra tai nạn.

Khu vực xảy ra tai nạn gần làng Masaipet, cách phía nam New Delhi 1.500 km.

Tai nạn tàu hỏa thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ.

Tai nạn thường sắt là chuyện thường xảy ra ở Ấn Độ, một trong những nước đông dân nhất thế giới với 20 triệu người đi lại hàng ngày trên 11.000 chuyến tàu khách.

Hàng trăm người Ấn Độ đã thiệt mạng vì tai nạn đường sắt trong những năm gần đây.

Tháng trước, một vài toa của một đoàn tàu đã bị trật bánh ở bang Bihar, khiến 4 người chết, 10 người bị thương.

Tháng 5, ít nhất 20 người chết khi một tàu hỏa trật bánh và lao vào tàu chở hàng ở bang Uttar Pradesh.

Phần lớn tai nạn do lỗi bảo trì đường sắt kém và lỗi con người.

Theo Tinhhinh.vn

people like INLOOK.VN fanpage