Bạn đang ở đây

Thiếu nữ Ấn Độ lại bị cưỡng hiếp và thiêu sống

Ngày 2/1, cảnh sát Ấn Độ cho biết một thiếu nữ 16 tuổi ở thành phố Kolkata đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị cưỡng hiếp hai lần và bị thiêu sống.
 

Theo AFP, cảnh sát Kolkata cho biết cô gái 16 tuổi bị tấn công lần đầu tiên hôm 26/10/2013 tại thị trấn Madhyagram, cách Kolkata 25 km. Một nhóm 6 gã đàn ông đã thay nhau cưỡng hiếp cô. Sau khi cô đến đồn cảnh sát tố giác và trở về nhà, cô lại bị chúng chặn đường cưỡng hiếp thêm một lần nữa.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp ở New Delhi Ảnh: Reuters.

Ngày 23/12/2013, cô đã bị thiêu sống. Cô qua đời trong một bệnh viện ở Kolkata hôm qua 1/1. “Trước khi qua đời, cô ấy cho biết đã bị hai kẻ có liên quan tới những tên cưỡng hiếp thiêu sống khi ở nhà một mình” - một cảnh sát địa phương cho biết.

Mãi đến hôm qua, hai tháng sau vụ cưỡng hiếp, cảnh sát mới bắt giữ những nghi can đầu tiên. Từ hôm qua và hôm nay, hàng trăm người dân Kolkata đã đổ ra đường phố biểu tình để phản đối vụ bạo hành phụ nữ tàn bạo.

Sau vụ cưỡng dâm tập thể trên xe buýt hồi tháng 12/2012, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua luật chống bạo hành phụ nữ với những hình phạt nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên các vụ cưỡng hiếp vẫn liên tiếp xảy ra.

Theo Tuổi trẻ

 
people like INLOOK.VN fanpage