Bạn đang ở đây

Tổng thống Putin tuyên bố ly hôn vợ

Trong một diễn biến hết sức bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ly hôn vợ trong một hoàn cảnh rất độc đáo.

Tổng thống Putin tuyên bố ly hôn vợ

Trong một dịp vô cùng hiếm hoi, ông xuất hiện cùng vợ ngồi xem một vở ballet tại điện Kremlin và ngay sau đó, ông tuyên bố cuộc hôn nhân của hai người đến đây là chấm dứt.

Ngay sau khi vở "Esmeralda" kết thúc, cả hai cùng nhau bước vào căn phòng sang trọng gặp gỡ báo giới.

"Tuyệt vời. Nhạc hay, biên kịch tốt", Putin vui vẻ nói những câu đầu tiên với các phóng viên. Bà Lyudmila mỉm cười đồng tình với nhận xét của chồng về vở kịch.

Rồi cũng thật nhanh ngay sau đó, Tổng thống Putin và Đệ nhất phu nhân Lyudmila cùng tuyên bố trước nhiều ống kính truyền hình rằng họ quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 30 năm. Năm nay bà 55 tuổi, ông 60.

Hai vợ chồng giải thích việc ly hôn với báo chí ngày 6/6.

"Đây là một cuộc ly hôn văn minh", bà Lyudmila nói, trong khi ông Putin không nhắc tới từ "ly hôn" mà chỉ gật đầu hoặc cười hiền khi phóng viên nhắc tới từ đó.

Cả hai cùng cho biết, họ quyết định “chia tay một cách văn minh vì ngày càng trở nên xa lạ sau một thời gian dài không gặp nhau".

Có vẻ như ông Putin không muốn ra tòa ly hôn một cách thông thường, mà coi lần xuất hiện trên truyền hình quốc gia này như là lời cuối, thay cho thủ tục ly dị.

"Vladimir hoàn toàn đắm mình trong công việc. Các con của chúng tôi cũng đã trưởng thành. Mỗi người chúng tôi đang sống cuộc đời riêng của mình", vợ Putin nói.

"Và thành thật mà nói tôi thực sự không thích xuất hiện trước công chúng cũng như phơi bày cuộc sống riêng tư trước công chúng. Thêm nữa, tôi không thích máy bay và do đó, chúng tôi thực tế hiếm khi gặp nhau", bà nói thêm.

Hai vợ chồng trong một lần đi nhà thờ rất lâu trước đây.

“Lyudmila Alexandrovna và tôi sẽ vẫn luôn dõi theo nhau”, Tổng thống Nga nói thêm.

Hai người kết hôn gần 30 năm trước vào ngày 28.7.1983 khi ông Putin là một sĩ quan trẻ trong KGB và bà Putina là một tiếp viên hàng không.

Hai người có 2 con gái là Masha, 28 tuổi và Katya, 27 tuổi. Cả hai hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Nhiều nguồn tin cho rằng, thực ra vợ chồng ông đã không còn mặn nồng với nhau từ năm 2008 nhưng không công khai vì sợ ảnh hưởng tới con đường công danh của Putin.

Có những tin đồn chưa được xác minh, rằng Putin có quan hệ mật thiết với nữ chính khách trẻ đẹp Alina Kabayeva, 30 tuổi. Cả hai người từng phủ nhận tin đồn này một cách quyết liệt.

Putin và Alina Kabayeva

Putin và Alina Kabayeva.

Tình trạng ly hôn đang trở nên ngày càng phổ biến ở Nga. Do vậy, việc Tổng thống ly hôn lần này, theo giới chuyên gia, là không ảnh hưởng nhiều tới hình ảnh của ông Putin.

Trên diễn đàn nước ngoài, một số người cho rằng Tổng thống Nga hơi lạnh lùng. Nhiều người cho rằng ly hôn là tốt và an toàn cho vợ Putin lúc này.

Một nick ở Mỹ có tên Micheal đùa rằng, ông Putin ly hôn vợ để dọn đường cho cuộc hôn nhân mới với ông Obama vì tin rằng chỉ có họ mới xứng đáng với nhau.

Một thành viên khác phủ định điều này, và đùa tiếp rằng cặp đôi Putin và Sylvio Berlusconi, Thủ tướng Ý, mới là hợp nhau nhất. Hai người này chơi thân về mặt cá nhân nhiều năm qua, nghỉ hè ở dinh thự riêng của nhau nhiều lần.

Putin là bạn thân của Thủ tướng Ý Sylvio Berlusconi, người đàn ông nổi tiếng phong tình

Theo MCS

 

people like INLOOK.VN fanpage