Bạn đang ở đây

Trả thù bằng cách cắn người để lây nhiễm HIV

Ngày 30/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM lập hồ sơ đề xuất xử lý đối với Phạm Thị N.M. (27 tuổi, tạm trú P.13, Q.Bình Thạnh).

Cảnh tiêm chích HIV. (Ảnh minh họa).
Cảnh tiêm chích HIV. (Ảnh minh họa).

 

Theo đó, tối 29/10, do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên Lê Văn Bông (40 tuổi, ngụ P.14, Q.Bình Thạnh) đã dùng ly uống bia trên bàn đánh vào đầu Trương Chí Trung (37 tuổi, tạm trú P.13, Q.Bình Thạnh) gây thương tích ở cằm và cổ. Thấy vậy, bạn cùng nhậu chung là anh N.Q.H. chạy vào can ngăn và báo cho người nhà của Trung biết.

Sau khi biết tin, em vợ của Trung là N.M. cùng một người cháu tên Thùy xông vào đánh em gái của Bông là chị L.T.M..

N.M.đã dùng răng cắn vào cánh tay trái của chị M. gây thương tích, chảy máu.

Theo cơ quan công an, N.M. là người nhiễm HIV và thường xuyên hăm dọa đánh, cắn người xung quanh nếu lỡ gây chuyện với mình.

 

Theo Tuoitre

people like INLOOK.VN fanpage